Quảng Ngãi: Đã cứu được 5 ngư dân bị chìm tàu, đang truy tìm 4 ngư dân mất tích

Sáng ngày 23-2, Tàu Cảnh sát biển 4032 (Hải đội 212, Vùng Cảnh sát biển 2) đang tích cực tìm kiếm các ngư dân bị chìm tàu tại khu vực biển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, lúc 5 giờ 30 phút, ngày 23-2, tàu Cảnh sát biển (CSB) 4032 đang trực tìm kiếm cứu nạn tại khu vực đảo Lý Sơn thì nhận được điện thông báo cứu nạn tàu cá QNg-96237 TS bị nạn ở phía Nam, cách đảo Lý Sơn khoảng 5 hải lý.

Tàu cá QNg- 96237 TS đang trong tình trạng bị phá nước, hỏng máy, nguy cơ chìm tàu. Lúc này trên tàu có 9 thuyền viên do ngư dân Mai Văn Lý (sinh 1977, quê An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Ngay sau khi nhận thông báo, tàu CSB 4032 đã nhanh chóng tìm kiếm cứu nạn, do điều kiện thời tiết khi đó gió cấp 6, cấp 7, độ cao sóng 4 đến 5 mét việc cơ động tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 7 giờ, tàu CSB 4032 đã tiếp cận khu vực tàu bị nạn, lúc này cũng có 1 tàu của ngư dân đang ra hỗ trợ cứu nạn, tình trạng tàu QNg-96237 TS bị phá nước dẫn đến chìm tàu, các ngư dân ôm phao trôi nổi trên biển.

Quảng Ngãi: Đã cứu được 5 ngư dân bị chìm tàu, đang truy tìm 4 ngư dân mất tích ảnh 1
Quảng Ngãi: Đã cứu được 5 ngư dân bị chìm tàu, đang truy tìm 4 ngư dân mất tích ảnh 2 Tảu CSB 4032 cứu các ngư dân tàu bị nạn đang ôm phao nổi trên biển. Ảnh: CSB cung cấp

Đến 8 giờ 30 phút, tàu CSB 4032 đã cứu được 5 ngư dân và đưa lên tàu. Do phải ngâm mình trong điều kiện thời tiết xấu, nên sức khỏe của các ngư dân yếu. Được cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4032 chăm sóc, đến nay sức khỏe của 5 ngư dân được cứu lên tàu đã ổn định.

Đến 10 giờ, tàu CSB 4032 đang tiếp tục tìm kiếm 4 ngư dân bị mất tích, trong điều kiện sóng to, gió lớn tầm nhìn bị hạn chế.

Tin cùng chuyên mục