Sau lượt trận thứ 3, ngoại trừ Olympic Indonesia gần như hết cơ hội, 3 đội còn lại ở bảng C khu vực châu Á - vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 là Olympic Oman, Olympic Việt Nam và Olympic Lebanon đang so kè quyết liệt vì cùng có 6 điểm. Do vậy, cuộc tái ngộ giữa hai đội Olympic Việt Nam và Oman tại Mỹ Đình ngày 18-4 chính là bước ngoặt quan trọng trong cuộc chạy đua giành vé đi tiếp.
OLYMPIC VIỆT NAM: MẤT QUÝ SỬU, LO PHÚC HIỆP
Hiểu rõ tầm quan trọng của trận tái đấu với Olympic Oman cho nên HLV Riedl không ngần ngại tuyên bố: "Olympic Việt Nam quyết chơi trận sống mái với Olympic Oman". Nếu thắng đối thủ Tây Á này, cơ hội của Việt Nam cực sáng, bởi trận đấu kế tiếp, thầy trò HLV Riedl chỉ phải tiếp đội "lót đường" ở bảng đấu này là Indonesia và lại được chơi trên sân nhà.

Ngay sau khi trở lại Việt Nam, HLV Riedl và trợ lý Mai Đức Chung đã sơ bộ lên danh sách 20 cầu thủ triệu tập chuẩn bị cho trận gặp Olympic Oman. Theo đó, ngoài 16 cầu thủ đã có mặt trong trận lượt đi tại Muscat, Olympic VN triệu tập thêm 4 cầu thủ là Công Vinh, Anh Đức, Quý Sửu và "tân binh" mới toanh Ngọc Điểu.
Thế nhưng, HLV Riedl chỉ được hài lòng... một nửa. Bởi sau khi được FIFA chấp thuận cho đăng ký bổ sung tiền vệ Ngọc Điểu, nhà cầm quân người Áo này lại nhận tin buồn: Quý Sửu không thể tập trung do chấn thương. Tiền vệ trung tâm của Đồng Tháp này dính chấn thương trong trận gặp Đà Nẵng tại vòng 4 V-League 2007 và suốt mấy tuần qua, Quý Sửu chỉ dưỡng thương chứ không hề tập luyện và thi đấu. Tất nhiên, Quý Sửu cũng chỉ đóng vai dự bị ở đội Olympic VN, nhưng ở tình thế khan hiếm tài năng như hiện tại, không triệu tập được tiền vệ Đồng Tháp này vẫn được coi là một mất mát.
Ngoài Quý Sửu, nhà cầm quân người Áo cũng đau đầu khi tiền đạo "dự bị hạng sang" Huỳnh Phúc Hiệp dính chấn thương. Chân sút Tiền Giang này đã đề nghị ban huấn luyện thôi không tập trung, nhưng HLV Riedl vẫn yêu cầu Phúc Hiệp có mặt tại Hà Nội để kiểm tra chấn thương, trước khi ra quyết định cuối cùng.
Theo kế hoạch, Olympic VN sẽ tập trung vào tối 15-4 (một số cầu thủ được phép cho tập trung vào 16-4), và các học trò HLV Riedl có 3 buổi tập để lắp ghép đội hình. HLV Riedl cho biết sẽ hướng dẫn các học trò tập luyện, nhưng việc lên đội hình thi đấu, chiến thuật ở trận gặp Olympic VN sẽ do trợ lý Mai Đức Chung đảm trách. Nhà cầm quân người Áo chỉ giữ vai trò "cố vấn" ở trận đấu này.
OLYMPIC OMAN: ĐẾN VIỆT NAM CÙNG TƯỚNG MỚI?
Tương tự đội chủ nhà, Olympic Oman cũng ráo riết chuẩn bị cho cuộc tái ngộ với mục tiêu rất rõ ràng: lấy trọn 3 điểm trên sân khách. Khác với Olympic VN chỉ tập trung từ 15-4, đội bóng Tây Á duy trì sự tập trung từ ngay sau trận thắng 3-1 ở lượt đi. Cách đây 1 tuần, Olympic Oman đã thắng Yemen 2-1 trong trận giao hữu tại sân Sultan Qaboos Sports Complex (2 bàn thắng của Olympic Oman do công của Hassan Zahar).
Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất ở đội bóng Tây Á này chính là sự xuất hiện của nhà cầm quân người Argentina Gabriel Calderon (trong sự nghiệp cầu thủ, Calderon từng dự World Cup 1982, 1986, 1990 và là đồng đội của Diego Maradona). HLV này đã ký hợp đồng dẫn dắt ĐTQG Oman (và cả đội Olympic Oman), nhưng hiện tại, LĐBĐ Oman vẫn để "tướng" nội Al Azzani làm việc với các cầu thủ Olympic Oman nhằm đảm đảo tính liên tục ở đội bóng này.
Olympic Oman có sang VN với "tướng" mới là HLV Gabriel Calderon? Nhiệm vụ chính của HLV Calderon là Asian Cup 2007, nhưng báo chí Oman cho biết, nhiều khả năng HLV người Argentina này sẽ giữ vai trò cố vấn cho HLV Al Azzani, tương tự như... HLV Riedl.
GIA MINH