
Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (Sacom) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép phát hành thêm 10,08 triệu cổ phiếu. Như vậy, tiếp theo hàng loạt các “tên tuổi” trên thị trường chứng khoán (TTCK) như Ree, Transimex Sài Gòn, Kinh Đô, Gilimex, Văn hóa Phương Nam... thực hiện rất thành công các đợt phát hành bổ sung, Sacom đã mạnh dạn tiến hành kế hoạch huy động vốn gần 290 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và tăng cường hoạt động đầu tư, liên doanh liên kết với các đơn vị khác. Đây là đợt huy động vốn bổ sung lớn nhất từ trước đến nay của một công ty niêm yết trên thị trường tập trung.

Công ty cổ phần Sacom vừa đầu tư thêm 1 dây chuyền mới sản xuất dây cáp viễn thông.
Ảnh: ĐỨC THÀNH
Sacom tiền thân là Nhà máy Cáp và Vật liệu Viễn thông, một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Bưu điện, thành lập vào năm 1986. Đến năm 1998, công ty thực hiện cổ phần hóa và chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Năm 2000, Sacom là một trong hai công ty đầu tiên tham gia niêm yết trên TTCK. Hoạt động chính của Sacom là sản xuất kinh doanh các loại cáp, vật liệu viễn thông và các loại cáp vật liệu dân dụng; xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vật liệu dân dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Từ khi chuyển sang công ty cổ phần đến nay, Sacom đạt tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu 36,17%/năm (năm 2004 đạt 485,9 tỷ đồng, năm 2005 ước đạt 800 tỷ đồng); tăng trưởng lợi nhuận 25,07%/năm (năm 2004 đạt 73,1 tỷ đồng, năm 2005 ước đạt 108,85 tỷ đồng). Năm 2002, Sacom tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng bằng vốn tự tích lũy. Cổ đông được nhận thêm 50% cổ phiếu thưởng mà cổ tức vẫn được duy trì ở mức 1.500-1.600 đồng/cổ phiếu/năm, tức là cổ tức thực tế đã tăng gấp rưỡi.
Chiến lược phát triển trong thời gian tới, Sacom sẽ đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, tăng công suất hiện tại lên thêm khoảng 15% để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của thị trường (hiện nay sản lượng cáp viễn thông của các nhà sản xuất chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu của thị trường). Bên cạnh đó, Sacom cũng đầu tư vào một công ty sản xuất cáp viễn thông và tham gia vào một liên doanh sản xuất cáp điện.
Theo kế hoạch phát hành đã được UBCKNN phê duyệt, 10,08 triệu cổ phiếu mới của Sacom được phát hành qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 phát hành 5,4 triệu cổ phiếu cho các đối tác chiến lược với giá bảo lãnh phát hành là 45.000 đồng/cổ phiếu, lượng vốn dự kiến thu được sau giai đoạn 1 kết thúc vào cuối tháng 12-2005 là 243 tỷ đồng. Giai đoạn 2 tiến hành vào khoảng đầu tháng 3 năm sau sẽ phát hành 4,68 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5 cổ phiếu cũ được quyền mua 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá). Số vốn dự kiến thu được giai đoạn 2 là 46,8 triệu đồng.
Tổng số vốn huy động qua cả hai giai đoạn sẽ được Sacom dùng để tài trợ cho các dự án như: góp vốn vào Công ty Cáp Sài Gòn (Sacom góp 49%, tương đương 73,5 tỷ đồng); thành lập Liên doanh sản xuất Cáp Sacom – Cadivi – Taihan Hàn Quốc (Sacom chiếm 20%, tương đương 88,7 tỷ đồng); đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của Sacom để tăng thêm 15% công suất thiết bị (tương đương 18,6 tỷ đồng); tăng vốn lưu động để đáp ứng yêu cầu kinh doanh (tương đương 109 tỷ đồng).
QUANG ANH