Trong Hội thảo về “Sáng kiến giáo dục Việt Nam - Hoa Kỳ” tại Houston ngày 26-6-2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá rất cao sự thành công của chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học Cộng đồng Houston và SaigonTech. Ông cho rằng đó là mô hình cần được nhân rộng và mong muốn các đối tác Hoa Kỳ nghiên cứu hợp tác với Việt Nam để xây dựng các mô hình tương tự “Mô hình Houston” cũng như tìm kiếm nhiều mô hình thích hợp khác…
Bằng cấp quốc tế, học phí Việt Nam
Thành lập năm 2001; đến năm 2003, SaigonTech đã ký thỏa thuận hợp tác đào tạo với đại học (ĐH) Cộng đồng Houston Hoa Kỳ (HCC) đào tạo các chương trình học theo hệ tín chỉ để lấy văn bằng AAS (Associate in Applied Science- tương đương với bằng Cao đẳng của VN) ở hai ngành: Công nghệ thông tin (CNTT) và Khoa học Máy tính (Đến tháng 11 năm 2008, Bản thỏa thuận tiếp tục được gia hạn cho phép SaigonTech đào tạo thêm các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kế toán và Hệ thống Thông tin địa lý).

Đại diện Trường HCC (Hoa Kỳ) trao bằng tốt nghiệp cho SV khóa 4 của SaigonTech vào sáng 26-7-2008.
Theo đó, sinh viên (SV) của SaigonTech được nhận các tín chỉ trên bảng điểm của HCC như những SV theo học ở HCC, Houston. Các tín chỉ khác sẽ được liên thông đến HCC qua sự đánh giá và phê chuẩn của SPANTRAN- cơ quan đánh giá bảng điểm nước ngoài được HCC chấp nhận, và SV SaigonTech được nhận văn bằng của HCC ngay tại VN.
Điểm đặc biệt của SaigonTech là SV học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Giáo trình, qui trình giám định chất lượng của Mỹ; văn bằng do Mỹ cấp, nhưng học phí lại theo “giá Việt Nam”. Để trở thành phân hiệu chính thức của HCC, SaigonTech phải được tổ chức giám định của Mỹ công nhận và vượt qua 800 hạng mục giám định.
Đến nay SaigonTech là trường duy nhất tại VN được kiểm định bởi Hiệp hội các trường học miền Nam Hoa Kỳ -Southern Association of Colleges and Schools – SACS (SACS làm giám định cho 11 tiểu bang miền Nam là Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, và Virginia, là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (GD) đào tạo được Chính phủ Hoa Kỳ công nhận).
Điều quan trọng khác là toàn bộ giảng viên (GV) của chương trình AAS đều được HCC cử qua hoặc được chấp thuận cho giảng dạy tại SaigonTech căn cứ theo tiêu chí của SACS. Trong đó, các GV cho chương trình Tiếng Anh được yêu cầu có bằng Thạc sĩ về TESOL, TEFL hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng. Các GV nước ngoài của chương trình ESL phải có bằng tốt nghiệp ĐH và chứng chỉ TESOL/TEFL.
Tại SaigonTech, giáo dục lý thuyết luôn đi đôi với thực hành, nhằm phát huy cao nhất các giá trị cá nhân của mỗi SV; đồng thời chuẩn bị cho họ hành trang đầy đủ khi tốt nghiệp: một đầu óc phân tích sắc bén, khả năng giao tiếp thành thục, kiến thức chuyên ngành sâu rộng, và một trái tim nhân hậu.
Học theo nhu cầu của thị trường lao động
Chương trình CNTT ở SaigonTech chuyên đào tạo các ngành nghề trong lĩnh vực lập trình và kỹ thuật máy tính, mạng và các thiết bị ngoại vi. SV hoàn thành các tín chỉ sẽ được cấp bằng AAS về một trong các chuyên ngành: phát triển các ứng dụng sử dụng MICROSOFT VB.NET, Microsoft C#, Java và mạng máy tính.
Nhóm các chương trình Kinh doanh, Marketing & Quản lý cung cấp cho SV các kiến thức và kỹ năng để có thể bắt đầu làm việc ở nhiều vị trí công việc khác nhau trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Giới thiệu cho SV cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh của các công ty, tổ chức. SV được trang bị kiến thức về lý thuyết quản lý, quản lý nhân sự, kế toán, dịch vụ quản trị văn phòng, tổ chức và sản xuất, marketing và kỹ năng đưa ra quyết định trong kinh doanh.
Với mục đích đào tạo cái doanh nghiệp cần, chứ không phải đưa ra cái mình có, phương pháp giáo dục của HCC khác xa so với VN. Giáo trình học hàng năm đều có sự đóng góp của các doanh nhân trong cộng đồng doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng những ngôn ngữ lập trình hiện đại nhất, theo kịp với sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy quá trình học tập chỉ 3 năm, nhưng kỹ sư ra trường có thể bắt tay ngay vào công việc.
Ngoài ra, để khắc phục hoàn toàn những điểm yếu của kỹ sư VN (khả năng viết và thuyết trình kém, từ đó không có tính độc lập cao trong công việc), môn tâm lý học, văn học, hùng biện là những môn học bắt buộc ở SaigonTech. Các môn học giữa kỹ năng và học thuật đều liên quan, bổ sung cho nhau.
Với cách học này, SV sau khi ra trường có thể là một kỹ sư thuần túy, nhưng cũng có thể làm chủ doanh nghiệp. Mặt khác, các GV còn mang các kinh nghiệm thực tiễn có giá trị trong kinh doanh vào lớp học, giúp SV được chuẩn bị và sẵn sàng khi bắt đầu làm việc, cũng như có khả năng phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng.
TRƯỜNG SAIGONTECH - Building 6, Công viên Phần mềm Quang Trung, Q12 ĐT: (08) 7 155 033. Fax: (08) 7 155035 -78, Trương Định, P9, Q3 ĐT: (08)-9 317 442. Fax: (08) 9 312 662 - 367-367 A, Cộng Hòa, P13, Q Tân Bình- - ĐT: (08) 8 425 061). Fax: (08) 8 127 833 Email: info@saigontech.edu.vn Website: www.saigontech.edu.vn-www.hccs.edu |
Bên cạnh việc cung cấp chương trình học lấy bằng AAS của HCC, Saigon Tech còn có một số chương trình đào tạo khác như: Chương trình Anh ngữ, Chương trình Nhật ngữ nhằm phục vụ những học viên muốn nâng cao các kỹ năng ngoại ngữ với các khóa học từ cơ bản đến nâng cao trong các lĩnh vực nghe, nói, đọc, viết và ngữ pháp.
Ngoài ra còn có các khóa chuyên biệt về TOEFL - iBT (thi trên Internet) và TOEIC, giúp học viên hoàn thiện, nâng cao vốn tiếng Anh để có thể ứng dụng trong học tập và công việc; hoặc giúp SV mở rộng khả năng tiếp thu tri thức và công nghệ mới, cũng như tăng cơ hội tìm việc sau khi tốt nghiệp.
Chương trình tin học phục vụ cộng đồng được mở ra hàng tháng, cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng máy tính để giải quyết nhu cầu học tập, giải trí cá nhân, cũng như làm việc có hiệu quả hơn.
Môi trường học tập thân thiện và hiện đại
Bắt đầu từ 178 SV chuyên ngành CNTT với 3 lớp học và 3 phòng máy vào năm 2001, sau 5 năm trường SaigonTech chính thức hoạt động, số SV đã tăng gấp 10 lần với gần 3.000 SV đang theo học hai chuyên ngành CNTT và QTKD.
Cơ sở chính của trường nằm trong khuôn viên Công viên Phần mềm Quang Trung, quận 12. Đây là nơi lý tưởng cho SV học tập với các tòa nhà hiện đại, đầy đủ tiện nghi, không gian thoáng đãng nhiều cây xanh; có căn-tin phục vụ các bữa sáng, trưa, chiều; có dịch vụ ngân hàng. Hàng ngày, có nhiều lượt xe buýt đi trực tiếp từ trung tâm TP tới đây.
Ngoài ra, trường còn có hai cơ sở khác. Hiện trường có tổng diện tích sử dụng hơn 6.000m2 với 69 phòng học và 11 phòng máy tính hiện đại, 1 trung tâm thi trên máy và 1 thư viện. Dự kiến vào tháng 10-2008, nhà trường hoàn thành xây dựng tòa nhà mới tại Quang Trung với diện tích sử dụng 18.000m2, sức chứa 5.000 SV.
Từ năm 2005-2008, khoảng 200 SV tốt nghiệp từ SaigonTech đã và đang rất thành công trên con đường học tập và làm việc ở cả trong lẫn ngoài nước. Điều đó minh chứng rằng VN hoàn toàn có thể đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế.
Nhận xét về thành quả giáo dục đào tạo của SaigonTech, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, khi còn là Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM đã nói: Điểm đặc biệt của SaigonTech là tuy đào tạo ở đất nước có thu nhập bình quân đầu người là 2.200USD/năm, nhưng chúng ta đang hợp tác và cạnh tranh với những quốc gia có thu nhập đầu người là 25.000 USD/năm hoặc hơn nữa để đạt được trình độ quốc tế…
THU TRÂM