Được bước chân vào những ngôi trường đại học (ĐH) danh tiếng thế giới là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ VN hiện nay nhưng trên đường tìm kiếm thông tin HB, bạn thường rối rắm với hàng trăm câu hỏi. Dưới đây là một số kinh nghiệm từ những người đi trước.
Nguyễn Huy Hoàng (HS lớp 12 chuyên Anh, Trường PT Năng khiếu - ĐHQG TPHCM):
“Nên chọn trường theo phân cấp”
Hoàng vừa trúng tuyển học bổng 4 năm, trị giá 48.000 USD/năm, tổng cộng 192.000 USD. Đó là học bổng (HB) có tên gọi Wesleyan Freeman Asian Scholarship, một HB được điều hành bởi Freeman Foundation (Mỹ). Mỗi năm chỉ có 22 HS thuộc 11 nước châu Á (mỗi nước 2 HS) nhận được HB này.
Vì tìm được HB này hơi trễ nên bài luận viết trong hồ sơ xét tuyển Hoàng chỉ hoàn thành vài ngày trước khi hết hạn do đó chất lượng chưa được như Hoàng mong muốn. Giấy tờ trong hồ sơ rất tốn công chuẩn bị, trong đó có thư giới thiệu của thầy cô. Đây cũng là một khó khăn vì không phải thầy cô nào cũng có thời gian, cũng hiểu rõ mặt mạnh - yếu của HS để viết thư giới thiệu. Nên thi TOEFL, SAT 2 lần để cải thiện điểm vì hầu hết lần thi thứ 2 đều cao điểm hơn.
Không chỉ quan tâm đến HB khi chọn trường, bạn nên quan tâm đến cả Financial Aid (FA - hỗ trợ tài chính). Financial Aid bao gồm nhiều khoản gộp lại như Grant (SV được nhận mà không cần hoàn trả), Loan (tiền cần phải trả sau khi ra trường) và Job (công việc SV làm thêm do trường cung cấp để bù đắp chi phí). Có 2 loại Fiancial Aid bạn cần quan tâm: need-based sẽ cho Fiancial Aid nhiều hay ít tùy thuộc vào khả năng tài chính của gia đình bạn; merit-based: chỉ cho Financial Aid nếu bạn đạt được những thành tích học tập nhất định.
Nên chọn trường theo phân cấp: một số trường top dưới, một số trường ở giữa và một số trường hàng đầu (nếu học lực của bạn tốt). Số lượng trường nộp đơn là tùy ý bạn nhưng nên lượng sức mình vì có thể không làm kịp hồ sơ nếu nộp đơn cho quá nhiều trường.
Tháng 8 này, Hoàng sẽ lên đường sang Mỹ. Theo lời khuyên của các anh chị đi trước, Hoàng chưa quyết định chọn ngành học từ bây giờ mà sẽ chọn sau khi học xong một năm ở ĐH Wesleyan.
Trịnh Mỹ Hương (cựu HS lớp 12 Anh, Trường PT Năng khiếu- ĐHQG TPHCM, hiện là SV năm thứ nhất, ĐH Kỹ thuật Nanyang, Singapore):
“Phải có kế hoạch cụ thể”
Để tìm được HB toàn phần, theo mình, trước tiên, bạn nên chọn ngành học dựa trên sở thích, khả năng của mình. Tìm hiểu thật kỹ về trường đó và gửi email cho trường để hỏi thêm thông tin.
Khi đi phỏng vấn, câu mà bạn thường được hỏi là: “Tại sao em chọn trường của chúng tôi mà không phải là trường khác?”. Bạn nên kết luận bằng những điều khiến họ cảm thấy tự hào về trường của họ, từ đó có thiện cảm với mình hơn. Đôi khi họ hỏi một số điều liên quan đến ngành bạn đã chọn, có thể đó là một thuật ngữ chuyên ngành mà bạn chưa từng gặp qua. Bạn đừng ngần ngại nói là bạn không biết và yêu cầu họ vui lòng giải thích điều đó cho bạn nghe. Những bạn có khả năng nói tiếng Anh tốt sẽ có cơ hội cao hơn một chút nhưng người ta chủ yếu đánh giá là bạn nói gì chứ không phải bạn phát âm thế nào.
Thạc sĩ Bùi Quốc Tính (giảng viên ĐHKHTN TPHCM, HB tiến sĩ toàn phần, hiện là nghiên cứu sinh tại Vienna University of Technology, Áo):
“Quan trọng nhất là chọn đúng ngành học”
Ngành học thích hợp và phù hợp với sở trường của bạn là 50% cơ sở để bạn thành công khi theo học ở nước ngoài. Không nên chọn trường vì sự nổi tiếng của trường hay của đất nước đó. Bạn cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về trường qua Internet hoặc tốt nhất là thông qua những anh chị đã từng học ở trường đó. Bên cạnh đó phải tỉnh táo đánh giá những điểm mạnh, yếu của bản thân mình. Từ đó, bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn về việc chọn trường, chọn nước để du học, tránh việc lựa chọn theo phong trào. Khi biết được thông tin về HB từ một trường nào đó, bạn nên liên hệ trực tiếp với giáo sư, hoặc những người chịu trách nhiệm trực tiếp về HB. Họ sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về HB, giúp bạn hiểu chính xác hơn về nội dung mà bạn sẽ được học và nghiên cứu sau này.
Nguyễn Trần Cúc Quyên (cựu HS Trường Lương Thế Vinh, Đồng Nai. Hiện là SV năm thứ 3, Trường North Central Texas College, Mỹ):
“Cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động ngoại khóa”
Ý định muốn du học của Quyên nảy sinh từ một quyển từ điển hình Oxford mà ba mua cho từ năm Quyên 6 tuổi. Ý thức được kết quả học tập ở THPT sẽ tác động rất nhiều đến việc xin HB ở bậc ĐH nên Quyên đã cố gắng học thật tốt, mỗi năm học đều nằm trong danh sách HS ưu tú nhất trường. Quyên nộp đơn vào North Central Texas College và được chấp nhận vì thành tích học tập và hoạt động trong và ngoài trường. Ở thời điểm hiện tại, khi thành tích học tập cá nhân của các HS săn học bổng không chênh nhau mấy thì thành tích ở các lĩnh vực khác như thể thao, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động tình nguyện… cũng có thể tạo một nét riêng cho hồ sơ của bạn trong mắt người xét tuyển.
Dương Nguyệt Thanh (SV năm thứ nhất Trường ĐHKHTN TPHCM, vừa sang Nhật theo học bổng Monbukagakusho - HB của Chính phủ Nhật Bản):
“Chuẩn bị sẵn một bộ hồ sơ tươm tất”
Ở ĐH, có khá nhiều HB dành cho SV năm thứ nhất nhưng do không chuẩn bị kịp hồ sơ nên nhiều bạn không tham gia xét tuyển được. Nếu bạn có ý định xin HB nên chuẩn bị sẵn một bộ hồ sơ tươm tất để khi có thông báo của trường là nộp ngay. Việc ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi TOEFL hay SAT cũng tốn khá nhiều thời gian, nếu không tính toán trước sẽ học không kịp. Khi đạt được HB, tức là bạn phải bỏ đi 1-2 năm học ĐH ở VN để bắt đầu học lại từ đầu ở nước ngoài. Đó là điều bạn nên cân nhắc kỹ.
Lê Lan Chi (học sinh NUS High School – Singapore):
“Đăng ký tham gia các trang web danh tiếng”
Khởi đầu cho việc tìm HB, bạn nên đến dự các hội thảo về du học, chủ động nói chuyện với đại diện của các trường, bày tỏ nguyện vọng muốn đi du học, để lại địa chỉ email của bạn. Sau một số buổi như thế, bạn sẽ có thêm một số địa chỉ liên hệ, biết thêm một số trang web tìm HB và các lời khuyên, thông tin hữu ích. Bạn nên đăng ký tham gia một số trang web danh tiếng để nhận được email cập nhật đều đặn về cơ hội HB. Việc tham gia các cuộc thi viết luận, hùng biện tiếng Anh rất hữu ích, giúp bạn làm giàu vốn tiếng Anh và sự tự tin. Mỗi ngày bạn nên dành một chút thời gian để đọc các tờ báo tiếng Anh, vừa để cập nhật thông tin, vừa để xem chừng xem có cơ hội HB nào không.
DIỆP NGUYỄN
Một số website hữu ích trong việc tìm học bổng - http://www.usnews.com/usnews/edu/college/rankings/brief/t1libartco_brief.php |