

Sân vận động kiểu mới chẳng những tiết kiệm chi phí nhiên liệu để sản xuất điện, mà còn giảm được lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Để phục vụ sự kiện thể thao World Games vào tháng 7 tới, lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã cho xây dựng sân vận động đầu tiên trên thế giới sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất điện. Theo đó, sân vận động có cấu trúc mở và trông giống như một con rồng cuộn mình khi nhìn từ trên cao. Công trình có hình dáng giống mũi giày với 55.000 chỗ ngồi, tọa lạc trên một khu đất có diện tích 19ha ở thành phố Cao Hùng (Kaohsiung).
Sân vận động này có toàn bộ mái được làm bằng những thanh sắt và được phủ kín trên mái bởi 8.844 tấm pin mặt trời, nhờ thế chẳng những không tiêu tốn chi phí trả cho điện năng mà còn góp phần sản xuất 1,14 triệu kWh điện mỗi năm – đủ để thắp sáng 3.300 bóng đèn, hai màn hình tivi khổng lồ trong sân vận động và bán cho người dân sử dụng trong những ngày nóng nực của mùa hè. Ước tính, việc sử dụng năng lượng mặt trời sản xuất điện của sân vận động giúp giảm 660 tấn khí CO2 mỗi năm.
D.Q. (Theo Daily Mail)