
Hôm nay, 20-3, tròn 5 năm ngày Mỹ tấn công Iraq. Trước đó, ngày 19-3, phát biểu nhân dịp tròn 5 năm cuộc chiến Iraq, Tổng thống Mỹ George W. Bush tuyên bố ông không cảm thấy hối tiếc về việc đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược Iraq, bất chấp cái giá cao đã và còn phải trả, cả về con người lẫn vật chất, để cuộc chiến “đi tới thắng lợi cuối cùng”.

Trong bài phát biểu tại Lầu Năm Góc, ông Bush thừa nhận có tranh cãi và mâu thuẫn do cuộc chiến này gây ra, nhưng kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ cho cuộc chiến mà “nước Mỹ có thể và phải chiến thắng”. Ông Bush lạc quan cho rằng các thắng lợi "chúng ta đang nhìn thấy tại Iraq là không thể chối cãi”.
Nhìn lại thực tế, 5 năm qua, Mỹ đã mất khoảng 4.000 binh sĩ, 20.000 người khác bị thương trên chiến trường Iraq mà vẫn chưa kiểm soát được đất nước này. Cuộc chiến đã làm Mỹ tiêu tốn khoảng 500 tỷ USD và làm giá dầu tăng gấp 4 trong vòng 5 năm.
Mặc dù đã đổ vào hàng tỷ USD khai thác, sản lượng dầu của Iraq (vốn đứng thứ 3 trên thế giới trước năm 2003) vẫn chưa thể nào đạt được mức như hồi trước cuộc chiến. Hiện hàng chục ngàn người Iraq đã thiệt mạng, khoảng 4,4 triệu người Iraq đã phải sơ tán, cuộc sống của người dân lâm vào cảnh thiếu đói cả cái ăn, uống đến cái mặc. Khoảng 40% dân Iraq đang sống trong cảnh thiếu nước sạch, thiếu điện sử dụng thường xuyên. Có tới ¾ trong số khoảng 26 triệu dân Iraq mong muốn Mỹ và liên quân rút hết ngay lập tức khỏi đất nước mình. Nghiêm trọng hơn, cuộc chiến đã làm thức dậy lòng hận thù giữa người Shiite và Sunni ở cả khu vực Trung Đông…
Cuộc chiến tại Iraq đã khiến cộng đồng thế giới phải lên tiếng. Các cuộc biểu tình quy mô lớn đã lần lượt diễn ra tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhân dịp này, báo “Washington Post” và kênh truyền hình ABC News và Pew Research Center công bố kết quả thăm dò dư luận cho biết có 54% người Mỹ đánh giá quyết định tấn công Iraq là một sai lầm.
CNN/Opinion Research Corp cũng công bố kết quả thăm dò cho biết tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ ông Bush giờ đây chỉ còn ở mức 31% so với 67% phản đối. Thậm chí, các ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng cũng coi Iraq là một trong những vấn đề trọng tâm với lời hứa sẽ rút hết quân khỏi “ngõ cụt” này ngay khi có thể.
Vũ Khoa (Theo AFP, AP)
Hơn 100.000 người biểu tình phản đối chiến tranh Iraq Hôm nay 20-3, hơn 100.000 người tham gia biểu tình trong tổng số trên 17 thành phố của Mỹ (bao gồm: Louisville, San Francisco, Washington, Syracuse, Chicopee, West Coast, Anchorage, Ohio, New York ...) chống chiến tranh, nhân kỷ niệm 5 năm ngày Mỹ tấn công Iraq. Theo AP, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 200 người do biểu tình "quá khích". Đặc biệt, tại tòa nhà Sở Thuế Vụ (IRS) của Mỹ, khoảng 100 người tham gia biểu tình. Phát biểu lý do tại sao lại tập trung tại tòa nhà này, một trong những người tham gia biểu tình cho biết, bởi nơi đây là nơi thu thuế để phục vụ cho chiến tranh. Nhiều khẩu hiệu của đoàn người biểu tình với khẩu hiệu "Chúng tôi không đổi máu để lấy dầu". Bích Ngọc (Theo Eagle Herald, AP, Reuters) |