Tân Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân:

Sẽ có được những tác phẩm âm nhạc hay

Sẽ có được những tác phẩm âm nhạc hay

Ngày 24-8, Đại hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần 7 đã kết thúc. Ngay sau đại hội, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, người trúng cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ nhanh với giới báo chí.

Sẽ có được những tác phẩm âm nhạc hay ảnh 1

Ca khúc “19 tháng 8” của Xuân Oanh do Hợp ca Giai điệu xanh biểu diễn trong chương trình “Mùa thu và mãi mãi”.

- Thưa ông, vấn đề bản quyền hiện đang được dư luận rất quan tâm?

- Theo tôi nghĩ vấn đề bản quyền cần có một hành lang pháp lý vững chắc. Chúng tôi hiện nay đang chờ đợi dự án luật mới về quyền sở hữu trí tuệ sẽ được Quốc hội thông qua. Hiện nay vấn đề bản quyền đang có rất nhiều bức xúc.

Theo chúng tôi, để giải quyết tốt vấn đề này cần phải có sự kết hợp giữa cơ quan quản lý văn hoá, các cơ quan Nhà nước và Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

- Trước xu hướng tiêu cực dễ dãi trong sáng tác và biểu diễn, hội sẽ chủ trương như thế nào?

- Với chức năng đóng góp, tư vấn cho các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước, cơ quan quản lý văn hóa… chúng tôi sẽ đưa ra những ý kiến chính thống bằng những con đường tích cực và chủ động hơn, vì đây cũng là một tổ chức chính trị xã•hội nghề nghiệp.

- Thưa ông, vấn đề giới thiệu những tác phẩm âm nhạc được đầu tư bằng tiền của Nhà nước (phần lớn là những tác phẩm âm nhạc thính phòng, giao hưởng) trong thời gian tới sẽ được thực hiện như thế nào?

- Thời gian qua có một thực tế là những tác phẩm âm nhạc thính phòng được đầu tư bằng tiền của Nhà nước cũng như sáng tác của các cá nhân ít được vang lên. Thời gian tới, Hội Nhạc sĩ Việt Nam chắc chắn sẽ có kiến nghị hoặc kết hợp với các cơ quan quản lý tìm cho được đầu ra cho các tác phẩm. Vấn đề là xây dựng một đội ngũ khán, thính giả để họ có thể là hậu thuẫn, nâng đỡ thể loại âm nhạc này phát triển.

- Vừa là Trưởng ban âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam lại vừa trúng cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, giữa công việc của đài và Hội Nhạc sĩ ông sẽ sắp xếp ra sao?

- Tôi tâm niệm sẽ phải gắn bó với công việc của Đài. Còn công việc của hội cũng vậy, một bên là nghề và một bên là nghiệp, tôi sẽ không khinh hay trọng bên nào mà sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất cả hai. BCH Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa mới có 10 ủy viên, trong đó có người ở miền Bắc, miền Nam, Tây Nguyên. Chúng tôi sẽ cố gắng đoàn kết, tập hợp, động viên tất cả hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam không chỉ ở các trung tâm lớn mà cả ở các tỉnh vùng sâu vùng xa say mê sáng tạo, có nhiều thể loại sáng tác hơn nữa, để mỗi vùng đều có đại diện tiếng nói của mình.

- Xin cảm ơn ông.

 HÀ THÀNH (ghi)

Tin cùng chuyên mục