(SGGPO) - Chiều nay 10- 6, nữ tuyển thủ người Nam Định Nguyễn Thị Huyền đã thể hiện phần thi ấn tượng trong ngày thi đấu chung kết môn điền kinh. Thành tích Huy chương vàng (HCV) đầu tiên của cô đã mở hàng cho đội điền kinh thành công vang dội khi kết thúc ngày tranh tài giành được 5 HCV.

Nguyễn Thị Huyền xuất sắc đoạt HCV 400m rào nữ và thành tích này đã phá kỷ lục SEA Games tồn tại trong suốt 20 năm qua. Ảnh: Dũng Phương
Trong 5 tấm HCV điền kinh Việt Nam giành được trong chiều 10-6, ấn tượng nhất là tấm HCV 400m rào của Nguyễn Thị Huyền. Cô đã phá kỷ lục SEA Games tồn tại trong suốt 20 năm qua.
Nguyễn Thị Huyền là VĐV duy nhất của Việt Nam góp mặt tại chung kết 400m rào nữ. SEA Games năm nay, Quách Thị Lan cũng đăng ký nội dung này; tuy nhiên, vào phút cuối cô được rút để dành sức cho nội dung 400m. Bước vào chung kết nội dung 400m rào nữ chỉ có 4 VĐV thi đấu nên sự tranh chấp không quá căng thẳng. Huyền đã vượt lên dẫn đầu ngay từ khi xuất phát những mét đầu tiên. Kết thúc cuộc đua, Nguyễn Thị Huyền về đích với thời gian 56”15 để đoạt HCV. Thành tích này của Nguyễn Thị Huyền đã phá kỷ lục SEA Games cũ tồn tại suốt 20 năm qua của VĐV Srithoa (Thái Lan) lập từ SEA Games 1995 với thời gian 56”78.

Dương Văn Thái giành HCV nội dung 1.500m nam. Ảnh: Dũng Phương

Đỗ Thị Thảo bứt phá về đích giành Huy chương vàng nội dung thi 1.500m nữ. Ảnh: Dũng Phương
Ngay sau cuộc chạy này, chúng ta tiếp tục có niềm vui chiến thắng ở cự ly sở trường 800 m nam và nữ với 2 cái tên Dương Văn Thái và Đỗ Thị Thảo. Tại cuộc thi chạy 800 m nam, Dương Văn Thái về nhất với kết quả 1’51”43 đoạt HCV.
Ở cự ly 800 m nữ, Đỗ Thị Thảo vô địch với 2’05”22 còn Vũ Thị Ly giành HCĐ khi về thứ 3 với kết quả 2’12”36. Ngoài những VĐV kể trên, VĐV Nguyễn Văn Huệ đã nối tiếp đàn anh Vũ Văn Huyện để lên ngôi vô địch 10 môn phối hợp nam, với tổng 7232 điểm.
Ở cuộc thi chung kết cuối trong ngày, Lê Trọng Hinh đã giành HCV thứ 5 trong ngày thi đấu 10-6 cho đội điền kinh Việt Nam sau khi chiến thắng tại chung kết 200m nam với thành tích 20”89.

Nguyễn Văn Huệ đã nối tiếp đàn anh Vũ Văn Huyện để lên ngôi vô địch, giành HCV 10 môn phối hợp nam. Ảnh: Dũng Phương
Tuy nhiên, điền kinh cũng có những thất bại đầy tiếc nuối. Đầu tiên là Quách Công Lịch - VĐV được đánh giá cao cho chiếc HCV trên đường chạy 400m rào nam đã không thể giành được HCV, khi chỉ về nhì (50”29) nên nhận HCB, đứng sau VĐV Cray Shauwn (Philippines) với 49”40. Tại nội dung này, tuyển thủ Đào Xuân Cường về thứ 4.
Quách Công Lịch chưa thành công và cô em Quách Thị Lan cũng vậy. Tại chung kết 200m nữ, Lan chỉ về vị trí thứ 4 (23”98). Trong cuộc đua này, Nguyễn Thị Oanh đoạt HCĐ với kết quả 23”92. Vô địch nội dung này là VĐV người Singapore với 23”60.
Một kết quả đáng tiếc khác nữa là VĐV Nguyễn Văn Lai - người đoạt HCV SEA Games 27-2013 của nội dung chạy 10.000m nam không thể tiếp tục bảo vệ được thành tích ở kỳ SEA Games này, anh bị chấn thương và chỉ đứng vị trí thứ 6 ở nội dung thì 10.000m nam (32’25”43). Điền kinh Việt Nam cũng không giành được giành được huy chương nào ở nội dung này do tuyển thủ còn lại ở vòng chạy chung kết là Đỗ Quốc Luật cũng chỉ về hạng 4.
MINH CHIẾN