ĐBSCL là khu vực có nhiều trang trại nhất nước

(SGGP).- Ngày 16-4, theo số liệu từ hội thảo phát triển trang trại do Hiệp hội Doanh nghiệp và trang trại Việt Nam và Trung tâm Khuyến Nông, Khuyến Lâm quốc gia tổ chức tại TPHCM, với tốc độ phát triển khoảng 20%/năm, hiện cả nước có gần 130.000 trang trại với gần 1 triệu ha; trong đó, vùng ĐBSCL chiếm khoảng 44% tổng số trang trại cả nước.

Vùng có tốc độ phát triển trang trại nhanh nhất là Tây Nguyên (tăng 46,6% so với năm 2000), Đông Nam bộ tăng 30,6%. Trang trại chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi từ trên 25,8% (năm 2001) lên trên 41%. Cách nuôi cũng rất đa dạng, từ thâm canh, bán thâm canh, luân canh, xen canh… Trang trại chăn nuôi và thủy sản có giá trị hàng hóa cao nhất.

Hạn chế của trang trại là phát triển tự phát, chưa có cơ chế thống nhất khuyến khích tích tụ ruộng đất. Chính sách khuyến khích phát triển trang trại còn nhiều bất cập, trình độ quản lý và tay nghề lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, chủ yếu dạng thô…

Để trang trại phát triển, nhiều ý kiến cho rằng cần có quy hoạch về kinh tế trang trại, chính sách về đất đai cần ổn định để người dân yên tâm đầu tư và có chính sách khuyến khích dồn điền đổi thửa…  

Đ.C.PHIÊN

Tin cùng chuyên mục