

Vụ kiện tụng kéo dài 6 năm giữa công ty Silverstein Properties và các tập đoàn bảo hiểm xung quanh sự kiện sụp đổ tòa Tháp Đôi (WTC) tại Hoa Kỳ ngày 11-9-2001 gần như tới hồi kết khi các bên đồng ý mức đền bù kỷ lục 4,68 tỷ USD. Vụ việc kéo dài nhiều năm do khi Tòa Tháp Đôi bị phá hủy, các hợp đồng bảo hiểm giữa Silverstein Properties và 7 công ty bảo hiểm khác nhau vẫn chưa hoàn tất. Silverstein Properties chỉ mới thuê lại tòa tháp từ trước đó 2 tháng (7-2001). Hơn nữa, Silverstein khăng khăng rằng mình cần phải được bồi thường 2 lần vì có 2 chiếc máy bay đâm vào tòa Tháp Đôi, tức có đến 2 tai nạn. Theo thỏa thuận mới đạt được, 7 công ty bảo hiểm sẽ tiếp tục đền bù hơn 2 tỷ USD cho Silverstein Properties, thêm vào khoản đền bù 2,55 tỷ USD đã thực hiện trước đó.
A.C (Theo Enquirer)
- Nasdaq vượt Đại Tây Dương
Nasdaq (Hoa Kỳ) đã vượt Đại Tây Dương khi đạt được thỏa thuận mua lại công ty điều hành sàn chứng khoán OMX AB (Thụy Điển) lớn nhất khu vực Bắc Âu với giá 3,67 tỷ USD. Giới phân tích nhận định đây là bước đột phá đối với Nasdaq. Hiện Nasdaq đang nắm khoảng 30% cổ phần của sàn London và thành công trong thương vụ OMX có thể sẽ thuyết phục được các cổ đông của LSE đồng ý sáp nhập để tạo ra một sàn giao dịch chứng khoán khổng lồ.
T.B (Theo AP, Reuters)
- Trung Quốc khai thác sắt ở Campuchia
Bốn nhà sản xuất thép lớn tại Trung Quốc vừa đồng ý thành lập một liên doanh để tìm kiếm và khai thác quặng sắt tại Campuchia nhằm giúp nước này chủ động hơn về nguồn nguyên liệu và giá thép. Wuhan Steel là công ty góp vốn nhiều nhất trong liên doanh này (50%), còn lại là các công ty Baosteel Group (20%), Anshan Iron & Steel Group và Shougang Iron & Steel Group. Liên doanh này sẽ khai thác sắt tại tỉnh Preah Vihear của Campuchia.
K.B (Theo Thượng Hải Nhật báo)
- Kinh tế châu Âu tăng trưởng mạnh

Kinh tế châu Âu sẽ tăng nhanh hơn Hoa Kỳ.
Dự báo mới công bố của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết trong năm nay kinh tế châu Âu và Nhật Bản sẽ lần đầu tiên trong 16 năm tăng trưởng nhanh hơn Hoa Kỳ. Theo đó tăng trưởng kinh tế 30 nước EU sẽ đạt 2,7%, cao hơn mức 2,5% năm ngoái, Nhật Bản cũng sẽ tăng trưởng 2,4%. Trong khi đó, kinh tế Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng chậm lại ở mức 2,1% so với mức tăng 3,3% của năm ngoái vì thị trường nhà đất trì trệ. Dự báo của OECD trùng với dự báo của IMF trước đây bằng kinh tế khu vực châu Âu và Nhật Bản sẽ tăng trưởng mạnh.
V.C (Theo Bloomberg)
- Giá vàng, giá dầu đều tăng
Giá vàng đã lên trở lại sau khi giảm xuống 651,5 USD/ounce, mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Trên thị trường New York, vàng giao tháng 6 nhích lên 655,2 USD/ounce. Vàng lên do đồng USD trở nên mất giá vì có tin thị trường nhà đất Hoa Kỳ ảm đạm nên Cục Dự trữ Liên bang trước mắt sẽ không nâng lãi suất. Tuy nhiên, sau khi Ngân hàng Anh và Ngân hàng châu Âu nâng lãi suất, mới đây Ngân hàng Trung Quốc cũng tăng lãi suất lên 6,57%. Khuynh hướng tăng lãi suất toàn cầu có thể ảnh hưởng xấu đến nhu cầu vàng.
Trong khi đó, tuần qua, giá dầu thô Brent Biển Bắc có lúc vọt lên 71,80 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 28-8-2006. Nguyên nhân do thị trường lo ngại về nguồn cung cấp dầu từ Iran và Nigeria - hai trong số những nước sản xuất dầu chủ chốt trên thế giới- bị gián đoạn. Trong tuần, vấn đề hạt nhân Iran nóng lên, bên cạnh đó, lại xảy ra vụ bắt cóc công nhân dầu mỏ người nước ngoài ở Nigeria. Ngoài ra, giá dầu lên còn do dự báo nhu cầu xăng dầu sẽ tăng cao khi dân Mỹ đổ xô đi chơi trong kỳ nghỉ hè.
Ch.P.L (Theo Bloomberg, AFP)
- Màn hình siêu mỏng, siêu dẻo

Màn hình mỏng 0,3 mm có thể bẻ cong được.
Hãng Sony vừa trình làng một sản phẩm gây kinh ngạc: màn hình siêu mỏng 0,3mm. Bạn có thể bẻ cong màn hình như bẻ cong một tờ giấy mà không sợ bị ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Trong cuộc đua chế tạo những màn hình mỏng cho TV, điện thoại di động và các mặt hàng công nghệ cao khác, có thể nói công nghệ mới này của Sony đã vượt mọi đối thủ.
L.N (Theo Kyodo)
- Thặng dư mậu dịch Nhật Bản tăng gần 52%
Thặng dư mậu dịch trong tháng 4 tại Nhật Bản tăng 51,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 926,7 tỷ yên (1 USD = 121,7 yên). Đây là tháng thứ 6 liên tiếp thặng dư mậu dịch tại Nhật tăng dù xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm. Dữ liệu của Bộ Tài chính cho thấy kim ngạch xuất khẩu trong tháng 4 đạt 6,64 nghìn tỷ yên, chủ yếu nhờ hoạt động xuất khẩu xe hơi sang các thị trường Nga và châu Âu, cũng như việc xuất khẩu thép sang châu Á.
V.T (Theo Japan Times)