Sớm có giải bóng đá trên Mặt trăng

Các chuyên gia tại Viện Kỹ thuật và Công nghệ (IET) có trụ sở ở Anh lên một kế hoạch táo bạo đó là tổ chức thi đấu bóng đá trên Mặt trăng vào năm 2035.
Tranh miêu tả giải đấu trên Mặt trăng
Tranh miêu tả giải đấu trên Mặt trăng

IET cho biết, giải đấu sẽ được chia thành 4 hiệp dài 10 phút, với 20 phút nghỉ giữa mỗi hiệp để các cầu thủ được nghỉ ngơi. Mỗi đội bóng cũng chỉ có 5 thành viên. Bộ quần áo thể thao và giày đinh sẽ được thay thế bằng những bộ đồ phi hành gia khổng lồ, với các tính năng làm mát được lắp đặt bên trong. Các trọng tài sẽ xuất hiện trên sân dưới dạng hình 3 chiều.

Theo IET, các trận đấu được cắt ngắn để đảm bảo an toàn cho người chơi. Khoảng thời gian nghỉ giải lao 20 phút sẽ cho phép các đội tiếp năng lượng, phục hồi và thậm chí sửa chữa thiết bị - điều tối quan trọng để không chỉ phải giành chiến thắng mà còn sống sót trên bề mặt Mặt trăng. Các thiết bị bao gồm bình oxy, hệ thống thông tin liên lạc và các công cụ điều chỉnh nhiệt độ… được tích hợp trong bộ đồ phi hành gia. Diện tích sân bóng cần thu gọn còn 1/8 so với bình thường.

Tin cùng chuyên mục