Sóng biển dâng ở miền Nam, gió mùa lạnh ở miền Bắc

Cơ quan khí tượng cho biết, ở khu vực phía Nam đang có mực nước biển dâng cao, trong khi miền Bắc và miền Trung sắp đón đợt gió mùa Đông Bắc mới.
Dự báo miền Bắc lại sắp mưa rét trở lại
Dự báo miền Bắc lại sắp mưa rét trở lại

Chiều 22-2, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 24-2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Từ ngày 24-2, ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 13-16oC, khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 10-13oC, vùng núi cao có nơi dưới 9oC. Còn khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 15-18oC.

Họa đồ dự báo phạm vi tác động của không khí lạnh đợt này

Họa đồ dự báo phạm vi tác động của không khí lạnh đợt này

Theo các chuyên gia khí tượng, thông thường, trước khi có gió mùa Đông Bắc tràn về, nền nhiệt độ thường nhích lên do chịu áp suất không khí. Do đó, người dân có thể cảm thấy nóng bức, tình trạng nồm ẩm tăng cao do không khí nhiều hơi nước, dễ gây các bệnh ngoài da, dị ứng vào những tháng chuyển mùa. Hiện tượng này chỉ kết thúc khi nằm sâu trong khối không khí lạnh, nền nhiệt giảm xuống trở lại.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, từ ngày và đêm 24-2, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều 24-2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 25-2, tất cả các khu vực trên đều có mưa vừa, có nơi mưa to và có nơi có dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sóng biển dâng ở phía Nam

Theo cơ quan giám sát hải văn, hiện trạng ngày 22-2 cho thấy, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được là 4,43m (vào lúc 2 giờ 30 ngày 22-2). Theo ghi nhận số liệu sóng quan trắc (vệ tinh, radar, ObsSHIP…) cho thấy tại vùng biển ngoài khơi Nam bộ có sóng biển cao phổ biến 1,5-3m.

Dự báo diễn biến 24 giờ tới, độ cao sóng biển tại Nam bộ phổ biến là 2-3,5m và mực nước triều đo tại trạm Vũng Tàu có thể lên mức 4,3-4,35m. Do đó, nguy cơ sóng lớn kèm ngập úng ở ven biển Nam bộ là rất cao.

Tin cùng chuyên mục