Trung Quốc

Sốt đầu tư thể thao

Sốt đầu tư thể thao

Có khoảng 40 cửa hàng dụng cụ thể thao kết thành cụm ngay cổng Viện Thể dục thể thao Vũ Hán, nằm hai bên lề đường Luoyu, con đường chính của Vũ Hán, cạnh tranh gay gắt với các nhãn hiệu quốc tế như Adidas, Li Ning, Spalding và Wilson. Phố dụng cụ thể thao Vũ Hán cho thấy vài nét về thành công của công nghiệp thể thao Trung Quốc, trị giá 15,5 tỷ USD...

  • Ngành kinh doanh sức khỏe tăng nhanh
Sốt đầu tư thể thao ảnh 1

Siêu sao bóng rổ Yao Ming - niềm tự hào của thể thao Trung Quốc.

Từ các vận động viên, sinh viên cho tới người nghỉ hưu đang chi tiền vào thể thao. Các cửa hiệu, phòng tập, trung tâm thể hình và những sự kiện thể thao có tài trợ đang hái ra tiền trong bối cảnh Chính phủ tăng cường nhận thức về thể thao quốc tế cho người dân trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh 2008…

Nike đã báo cáo lợi nhuận từ sản phẩm giày vớ tăng 19%, đạt 284,1 triệu USD trong quý 3-2005 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phần lớn là nhờ 24 năm kinh doanh ở Trung Quốc. Thu nhập từ quần áo của Nike ở khu vực này đã tăng 6%, tới 199 triệu USD và lợi nhuận từ thiết bị dụng cụ tăng 6%, tới 49,2 triệu USD – theo Asia Times.

Thu nhập cá nhân tăng lên nhờ sự tăng trưởng kinh tế trong thập niên 90 đã khiến dân thành thị Trung Quốc có dư tiền chi cho việc tập thể dục. Người già thì sắm kiếm tập dưỡng sinh. Con cái họ thì đến phòng tập, đi bơi hay thuê huấn luyện viên riêng. Còn cháu chắt họ thì chơi bóng rổ hay leo núi. Sản phẩm thể thao trị giá tới vài tỷ USD ở Trung Quốc vào năm 2005 và thị trường càng phát triển nhanh hơn, theo một nghiên cứu vào năm 2005 của một tổ chức tư vấn sự kiện thể thao Trung Quốc.

Người trẻ mua thẻ thành viên của các câu lạc bộ sức khỏe với giá từ 1.000 nhân dân tệ (khoảng 1,9 triệu đồng VN) tới 16.000 nhân dân tệ (khoảng 31,8 triệu đồng VN) mỗi năm và trả cho những huấn luyện viên riêng tới 250 nhân dân tệ (khoảng 497.000 đồng VN) mỗi giờ. Dân Trung Quốc tập thể thao để khỏe, vui và điều này tạo ra nhiều công ăn việc làm cho các trung tâm thể hình. Năm 2005, có khoảng 50.000 phòng tập hoạt động ở Trung Quốc và ngành kinh doanh câu lạc bộ sức khỏe trị giá đến 3,3 tỷ USD.

  • Thể thao – thị trường tài trợ đầy hứa hẹn

Nhà sản xuất dụng cụ thể thao Spalding của Mỹ đã kinh doanh tại Trung Quốc được 11 năm cho rằng, đất nước này đã trở thành thị trường lớn nhất của họ sau Mỹ. Thị phần của họ tăng từ 3%-12%/năm và lợi nhuận tăng 20%-25%/năm. Bóng rổ bán chạy hơn các thứ khác tại 20.000 cửa hàng Spalding trên khắp Trung Quốc.

Việc đầu tư thể thao được xem là chính sách lâu dài đối với Chính phủ Bắc Kinh. Các sự kiện thể thao quốc tế tổ chức đều đặn ngày càng tăng có thể được giảm giá, thậm chí miễn phí cho người hâm mộ hay người xem truyền hình. Vận động viên được cấp lương và được huấn luyện tại các học viện chính phủ như là tài sản quốc gia. Chính quyền địa phương cũng tổ chức thi đấu.

Đầy hứa hẹn là thị trường tài trợ cho thể thao của Trung Quốc (lớn thứ năm trên thế giới). Thế vận hội 2008 sẽ tạo ra một tiền lệ với 1 tỷ USD tiền tài trợ trong đó mỗi nhà tài trợ Trung Quốc chi trung bình 100 triệu USD cho tám vị trí đầu trong top 10. Hãng Siemens Mobile, nhà tài trợ cho đội bóng đá quốc gia Trung Quốc, là một trong những nhà tài trợ nước ngoài nổi tiếng nhất. Những tên tuổi của Trung Quốc có China Mobile, Li Ning và tập đoàn công nghiệp thể thao Trung Quốc China Sports Industry Corporation. Tập đoàn Shide Corporation, công ty sản xuất hàng và hóa chất, cũng vừa tạo tiếng vang qua việc tài trợ câu lạc bộ bóng đá tỉnh nhà ở Dalian, nơi có một trong số ít những đội bóng sinh lời ở Trung Quốc.
 
Một bức tranh nữa cho thấy sự bùng nổ công nghiệp thể thao Trung Quốc là lĩnh vực truyền hình. Hiện nay, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) kiểm soát hầu hết buổi phát sóng thể thao ở Trung Quốc. Mạng lưới truyền hình quốc gia này phát sóng những sự kiện thể thao chính như Thế vận hội và World Cup. Tất cả băng video ghi hình sự kiện thể thao ở Trung Quốc phải qua các trung tâm phát sóng CCTV trước khi đến tay khán giả nước ngoài. Đài truyền hình Thượng Hải và mạng truyền hình cáp Trung Quốc cũng rộn rịp phát sóng thể thao...

Anh Vũ

Tin cùng chuyên mục