Syngenta kiểm soát sâu hại bằng công nghệ PLINAZOLIN®

Theo Tập đoàn Syngenta, công nghệ PLINAZOLIN® giúp nông dân bảo vệ cây trồng khỏi nhiều loại sâu hại. 

Đây là công nghệ mang tính sáng tạo, có thành phần hoạt chất mới, với cơ chế tác động tiên tiến (thuộc nhóm IRAC 30). Công nghệ PLINAZOLIN® giúp việc kiểm soát sâu hại hiệu quả chưa từng có, đặc biệt là diệt trừ các loài sâu hại mà các sản phẩm hiện hành không còn khả năng kiểm soát hiệu quả, nhất là với bọ xít, ve, bọ trĩ, sâu bướm, ruồi và bọ cánh cứng. 

Công nghệ này sẽ được thương mại hóa trên 40 loại cây trồng, bao gồm đậu tương, bắp (ngô), gạo, cà phê, bông và nhiều loại trái cây và rau quả ở hơn 40 quốc gia. Hiện nay, công nghệ PLINAZOLIN® được thương mại trên thị trường Argentina với thương hiệu VIRANTRA ™. Đăng ký lưu hành cho các thị trường khác sẽ được thực hiện trong vòng hai đến năm năm tới.

Tin cùng chuyên mục