Syria nối lại quan hệ ngoại giao với Iraq

° Mỹ cân nhắc chiến lược quân sự mới ở Iraq
Syria nối lại quan hệ ngoại giao với Iraq

° Mỹ cân nhắc chiến lược quân sự mới ở Iraq

Syria nối lại quan hệ ngoại giao với Iraq ảnh 1
Ngoại trưởng Iraq H.Zebari (phải) hội đàm với Ngoại trưởng Syria W.al Moualem.

Trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên báo chí, Ngoại trưởng Syria W.al Moualem cùng người đồng nhiệm Iraq H.Zebari ngày 20-11 đã ký thỏa thuận thiết lập lại quan hệ ngoại giao hoàn toàn, vốn bị gián đoạn từ gần 1/4 thế kỷ nay.

Thỏa thuận được ký kết nhân dịp ông W.al Moualem sang thăm Iraq trong chuyến thăm 3 ngày (từ 19 đến 21-11). Đây cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một quan chức Syria kể từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ hồi năm 2003.

Syria đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iraq hồi năm 1982, tố cáo nước này xúi giục các vụ bạo loạn của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo vốn bị cấm hoạt động tại Syria. Damascus cũng đã ủng hộ Iran trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq (1980 - 1988).

Quan hệ thương mại giữa hai nước chỉ được nối lại vào năm 1997. Cùng ngày, Tổng thống Iraq J.Talabani đã nhận lời mời của người đồng cấp Iran M.Ahmadinejad tới Tehran vào ngày 25-11 tới nhằm tiến hành cuộc thảo luận về cách thức chấm dứt tình trạng bạo lực tại Iraq. Có thể Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng tham dự cuộc gặp này.

Liên quan đến lực lượng Mỹ tại Iraq, tờ “Washington Post” đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề xuất dự án mật nhằm cải thiện tình hình Iraq. Trong đó có 3 giải pháp: tăng cường lực lượng Mỹ tại Iraq (Go Big), cắt giảm lực lượng (Go Long), rút quân hoàn toàn (Go Home).

Hai giải pháp “Go Big” và “Go Home” đã vấp phải sự phản đối của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ đang có xu hướng ủng hộ giải pháp kết hợp giữa “Go Big” và “Go Long”, gồm tăng lực lượng Mỹ tại Iraq, hiện khoảng 140.000 quân, thêm từ 20.000 đến 30.000 quân trong vòng 180 ngày hoặc 240 ngày, đồng thời đẩy mạnh hoạt động huấn luyện và cố vấn cho quân đội Iraq.

Trong một diễn biến khác, tại Hàn Quốc, một nhóm 37 nhà làm luật thuộc đảng đối lập đã ra dự thảo nghị quyết kêu gọi rút quân lập tức lực lượng binh sĩ Hàn Quốc đóng tại Iraq. Tương tự, 2/3 nghị sĩ đảng Uri cầm quyền cũng ra tuyên bố yêu cầu chính phủ rút 2.300 binh sĩ nước này về nước.

L.V. (Theo AFP, Reuters)

Tin cùng chuyên mục