Tái hiện Đêm hội Quang Trung

Tối 8-2, Thành đoàn TNCS TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm hội Quang Trung” nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tái hiện Đêm hội Quang Trung

Thanh niên TPHCM và cựu cán bộ Thành đoàn TP nhiều thời kỳ đã cùng nhau nhớ về phong trào học sinh, sinh viên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, tuổi trẻ Sài Gòn - Gia Định thể hiện xuất sắc vai trò vừa là ngòi pháo, vừa xung kích trên mặt trận đô thị. Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định triển khai 3 lực lượng, gồm: võ trang phối hợp với biệt động chiếm lĩnh những mục tiêu lớn; chính trị võ trang có nhiệm vụ tuyên truyền, phát động quần chúng giành quyền làm chủ cơ sở; lực lượng hoạt động công khai nhận trách nhiệm tập hợp quần chúng nổi dậy.

Đặc biệt, Thành ủy Sài Gòn - Gia Định yêu cầu Thành đoàn tập hợp hàng vạn người ngay trung tâm TP để tổng diễn tập lực lượng chính trị. Thực hiện chỉ đạo, Thành đoàn tổ chức đêm văn nghệ vào ngày 26-1-1968, lấy tên Đại hội Văn nghệ sinh viên - học sinh mừng Tết Quang Trung. Hàng ngàn sinh viên, học sinh và đồng bào đồng loạt đứng lên đòi hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Chương trình nghệ thuật thể hiện ý chí tiến công, tinh thần bất khuất của thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn - Gia Định khi ấy.

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn TNCS TPHCM, khẳng định tuổi trẻ TPHCM mãi tự hào, cảm phục trước tinh thần, ý chí của thế hệ đi trước. Phát huy truyền thống ấy, thế hệ trẻ nguyện làm nhiều việc có ích, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước.

Tin cùng chuyên mục