Trong danh sách dự VCK World Cup 2006 của chủ nhà Đức, HLV Klinsmann đưa vào cái tên lạ: David Odonkor (Dortmund) đồng thời lại bỏ sót tiền đạo khá danh tiếng Kevin Kuranyi, người đã đá cho tuyển Đức 35 lần.

Odonkor, gương mặt mới của tuyển Đức.
Phải chăng nhà cầm quân trẻ của nước Đức có sự nhầm lẫn? Nhưng dù thế nào chăng nữa, tiền đạo gốc Brazil Kuranyi vẫn thất vọng: “Tôi gần như không thốt nên lời và chắc chắn sẽ có những đêm mất ngủ”.
Quả thật, Oronko 22 tuổi, vẫn còn khá xa lạ với công chúng Đức dù anh đã đá cho Dortmund 33 trận, ghi 1 bàn thắng, trong khi dù không có được mùa bóng tốt nhất, Kuarnyi vẫn ghi được 10 bàn trong 30 lần ra sân cho Schalke. Nhưng HLV Klinsmann có lý lẽ của ông khi làm như vậy.
Trước hết, đó là yếu tố tốc độ. Ở Dortmund, Odonkor là cầu thủ chạy nhanh nhất (100m hết 10’’7) và sự góp mặt của anh ở hành lang phải đã giúp các đợt tấn công cánh của Dortmund vừa nhanh, vừa mang yếu tố bất ngờ, gây rất nhiều khó khăn cho các hàng phòng ngự.
HLV Klinsmann giải thích: “Chúng tôi cần tốc độ, sự bất ngờ, trẻ trung và Odonkor có thể cung cấp những yếu tố đó”. Lý do kế tiếp là khả năng chuyền bóng từ cánh phải của cầu thủ trẻ này khá chính xác và chắc chắn những cầu thủ có chiều cao và đánh đầu giỏi như Miroslav Klose hay Michael Ballack sẽ hưởng lợi nhiều nhất.
Trong trận đấu tập với đội bóng hạng 5 gần đây, Odonkor đã có quả tạt như để cho Klose ghi bàn dễ dàng. Hơn nữa, phong độ của Kuranyi hiện tại không bằng chân sút trẻ Mike Hanke dù anh này không được đá 2 trận đầu tiên (do lãnh thẻ đỏ ở Confederations Cup 2005). Hanke không gây nhiều rắc rối như Kuaranyi, vốn lúc nào cũng đòi hỏi đá chính. Tuyển Đức đã đủ mệt với một Oliver Kahn ngồi ghế dự bị và nếu thêm Kuranyi, quả thật không biết chuyện gì xảy ra!
Một bất ngờ nữa là việc Klinsmann chọn cựu binh Jens Nowotny (Leverkusen) thay vì Manuel Friedrich (Mainz). Ở Bundesliga, Friedrich là hậu vệ tranh bóng giỏi nhất (thắng 73% trong các cuộc tranh chấp tay đôi). Tuy nhiên, ở giai đoạn hai của mùa bóng, Nowotny chơi rất hay, đóng góp đáng kể cho Leverkusen giành suất dự Cúp UEFA.
Với Nowotny đa năng và có khả năng tổ chức hàng phòng ngự, HLV Klinsmann có được nhiều lựa chọn hơn trong việc điều chỉnh chiến thuật từ 4-4-2 đến 3-5-2 hoặc 3-4-3. Lịch sử ở các VCK World Cup của đội tuyển Đức cũng cho thấy để đạt kết quả tốt, họ luôn cần một trung vệ giàu kinh nghiệm như Thomas Linke (World Cup 2002, nơi Đức vào trận chung kết) và Klaus Augenthaler (World Cup 1990, nơi Đức đăng quang) (hai cầu thủ này đều ở tuổi 32). Vậy lần này tại sao không chọn Nowotny, cầu thủ đã 45 lần khoác áo đội tuyển quốc gia cũng như đã thi đấu 343 trận ở Bundesliga.
Lê Quốc