Ngày 2-8, các hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN gồm Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMM) lần thứ 40, Hội nghị Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông ASEAN và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) đã kết thúc. Tại lễ bế mạc, Singapore đã chính thức tiếp quản từ Philippines chức Chủ tịch ASEAN.
Trước đó, trong thời gian diễn ra hội nghị, các nước ASEAN đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Thỏa thuận này nằm trong Tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Các ngoại trưởng cũng cam kết nỗ lực đẩy nhanh quá trình phê chuẩn và thực thi Công ước ASEAN về chống khủng bố nhằm đối phó với nguy cơ khủng bố tại Đông Nam Á; nhấn mạnh các kết quả Hội nghị lần thứ 7 của các quan chức cao cấp ASEAN về chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC), được tổ chức tại Lào, đã khuyến nghị thể chế hóa nhóm công tác chống khủng bố của SOMTC.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN + Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga quan tâm thúc đẩy thực sự quan hệ đối tác với ASEAN và đề nghị ASEAN hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Các ngoại trưởng ASEAN cũng nhất trí trên nguyên tắc việc kết nạp thêm Đông Timor.
V.A. (Theo AFP, TTXVN)