- Các ngân hàng không được thu phí liên quan đến hoạt động cho vay
Chiều 10-6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố điều chỉnh lãi suất cơ bản (LSCB) VND từ 12%/năm lên 14%/năm, áp dụng từ ngày hôm nay 11-6. Với quyết định này, lãi suất thương mại tối đa mà các tổ chức tín dụng áp dụng được nới lên thành 21%/năm, thay vì 18%/năm. Các ngân hàng thương mại đón nhận tin về tăng lãi suất một cách hồ hởi, bởi lãi suất huy động hiện nay vẫn chưa hấp dẫn, và trần lãi suất cho vay 18%/năm đang làm khó hoạt động kinh doanh tiền tệ. Như vậy, lãi suất VND chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Lãi suất tăng theo thị trường
Cùng với quyết định tăng LSCB, NHNN cũng điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn từ 13%/năm tăng lên 15%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 11%/năm tăng lên 13%/năm, và cùng có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 11-6. NHNN đề nghị các tổ chức tín dụng căn cứ vào các mức lãi suất này để ấn định lãi suất huy động và cho vay bằng VND ở mức hợp lý, để tăng khả năng huy động và cho vay vốn. Giải thích về việc đồng loạt tăng các mức LSCB, một quan chức có trách nhiệm của NHNN cho biết: theo cơ chế lãi suất mới, trong trường hợp cần thiết, NHNN sẽ công bố điều chỉnh kịp thời LSCB. LSCB được xác định và công bố dựa trên cơ sở điều kiện của thị trường tiền tệ - tín dụng và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.
Từ ngày 19-5 đến nay, các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động và cho vay bằng VND trên cơ sở LSCB là 12%/năm, lãi suất cho vay bằng VND tối đa là 18%/năm. “Nhưng hiện nay, mặt bằng lãi suất thị trường đã tăng so với tháng 5-2008; đồng thời, dự báo xu hướng biến động trong thời gian tới của lạm phát, cung- cầu vốn thị trường, tỷ giá... Vì thế, để tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ “thắt chặt” nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Thống đốc NHNN đã quyết định tăng các mức LSCB” - quan chức trên nói.
Trên thực tế, trong khoảng một tuần trở lại đây, cuộc đua lãi suất trên thị trường ngân hàng tiếp tục tăng nhiệt khi các ngân hàng cổ phần liên tiếp nâng lãi suất huy động vốn. Một mặt bằng lãi suất mới 16%/năm dường như đã được thiết lập, thay cho mặt bằng 14%-15%/năm được các ngân hàng ấn định trước đó. Theo thống kê, hiện đã có trên 10 ngân hàng cổ phần áp dụng lãi suất huy động VND 16%/năm, thậm chí có ngân hàng cộng cả lãi suất lũy tiến thì lãi suất cao nhất lên đến gần 16,5%/năm. Với mức lãi suất cho vay tối đa 18%/năm, các ngân hàng đều chấp nhận lỗ khi huy động với lãi suất lên đến 16%/năm, nhưng nếu không tăng lãi suất thì sẽ không huy động được vốn. Theo số liệu của NHNN, trong tháng 5-2008 tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng ước tăng 1,05% so với tháng trước. Trong đó, số dư tiền gửi VND ước tăng 1,06% và số dư tiền gửi ngoại tệ ước tăng 0,99%.
Không được thu phí cho vay
Theo văn bản số 5158/NHNN-CSTT được ký ngày hôm qua (10-6), Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu đã yêu cầu các tổ chức tín dụng không được thu phí liên quan đến hoạt động cho vay; và giao các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định này. Theo NHNN, việc áp dụng thu phí liên quan đến cho vay của các ngân hàng đã làm tăng đáng kể chi phí vay vốn thực tế của khách hàng, chưa đảm bảo hài hòa lợi ích giữa tổ chức tín dụng và khách hàng vay. Mặt khác, Luật Ngân hàng Nhà nước, Bộ luật Dân sự và Pháp lệnh Phí và lệ phí không quy định cụ thể về phí liên quan đến hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Với mức LSCB 14%/năm, lãi suất cho vay tối đa mà các ngân hàng được áp dụng đã lên đến 21%.
Tăng tỷ giá chính thức sát với thị trường
Đồng hành với chính sách lãi suất, NHNN cũng có sự điều chỉnh mạnh mẽ về tỷ giá hối đoái để phản ánh sát hơn tình hình cung - cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, khắc phục tình trạng găm giữ ngoại tệ. Cụ thể, NHNN quyết định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD từ mức 16.139 đồng/USD áp dụng cho ngày 10-6 lên mức 16.461 đồng/USD áp dụng cho ngày 11-6. Biên độ giao dịch được phép trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức ±1%. Tức là các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, sẽ được phép niêm yết tỷ giá mua, bán USD/VND trong khoảng 16.296-16.626 đồng/USD. Đồng thời, NHNN sẽ tiếp tục thực hiện can thiệp để đảm bảo thanh khoản cho thị trường.
Từ đầu tuần đến nay, với việc NHNN lập đoàn kiểm tra hoạt động thu đổi ngoại tệ, hoạt động mua – bán USD trên thị trường tự do gần như “đóng băng”. Hoạt động bán ngoại tệ ở các cửa hàng thu đổi ngoại tệ đã giảm hẳn, trong khi giá bán cũng không cố định. Một số ngân hàng cũng tạm ngừng bán ngoại tệ cho khách hàng nhỏ lẻ, dù người mua có đủ hồ sơ theo quy định, bởi tỷ giá chính thức quá chênh lệch với thị trường chợ đen. Hôm qua 10-6, tỷ giá không chính thức ở Hà Nội được giao dịch ở mức 17.500-17.700 đồng/USD, trong khi tỷ giá niêm yết ở các ngân hàng thương mại ở mức 16.300 đồng/USD.
Bảo Minh
TPHCM: Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu
Nhằm giảm áp lực cung cầu ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo NHNN tiếp tục bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu (ngoại trừ trường hợp nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ phẩm) để giảm bớt việc các doanh nghiệp tranh mua ngoại tệ trên thị trường tự do. NHNN cũng cần sớm có văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28-12-2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối; nghiên cứu để có biện pháp quản lý kiểm soát chặt chẽ lượng ngoại hối thu mua từ các bàn thu đổi ngoại tệ do các tổ chức tín dụng ủy nhiệm. Về việc xuất hiện hình thức kinh doanh vàng và ngoại tệ qua mạng với mức lãi suất rất cao, thu hút một bộ phận dân cư tham gia trong thời gian gần đây, UBNDTP cho rằng đây là những hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý ngoại hối. Vì vậy, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo NHNN và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường khuyến cáo để các doanh nghiệp và nhân dân cảnh giác; đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức năng phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật.
C.Q