Hiện tại, thị trường viễn thông di động Việt Nam (VTDĐ VN) đang có 4 mạng hoạt động, 2 mạng nữa đã được cấp giấy phép. Ngoài 6 mạng này, còn có 3 mạng điện thoại di động nội hạt (Cityphone Hà Nội, Cityphone TPHCM và Cityphone Nghệ An). Con số này đã là nhiều hay ít?
6 là quá nhiều, nhưng...
Tại thời điểm này, không tính 3 mạng di động nội hạt, tổng số thuê bao của 4 mạng đang hoạt động đã xấp xỉ 6,8 triệu. Trong đó chiếm nhiều nhất là mạng Vinaphone với khoảng 3 triệu thuê bao. Hai mạng sắp sửa tham gia thị trường là VP Telecom (của Tổng Công ty Điện lực VN) và Hanoi Telecom.
Theo ông Hoàng Trung Hải – Giám đốc Công ty Dịch vụ viễn thông GPC (chủ quản mạng Vinaphone), 6 mạng di động đối với VN là quá nhiều. Mặc dù hiện nay mới có 4 mạng hoạt động, cung cấp dịch vụ, khai thác thị trường (Vinaphone, Mobifone, Viettel Mobile và S-Fone), nhưng sự phân chia, cạnh tranh thị trường đã tỏ ra khá gay gắt.
Giới trẻ đang tìm hiểu các loại ĐTDĐ mới.
Điển hình nhất là hiện tượng thuê bao “chuyển mạng” từ Vinaphone hay Mobifone sang Viettel Mobile. Ông Hải cho biết, mặc dù thị trường VTDĐ VN còn nhiều tiềm năng, nhưng việc chia nhỏ thị phần, sẽ dẫn đến tình trạng có những mạng không đủ doanh thu để hoàn trả vốn, hoặc tiếp tục đầu tư, mở rộng, nâng cấp hệ thống mạng của mình. Trong khi đó, việc đầu tư để xây dựng một mạng di động là rất lớn, ít nhất là vài trăm triệu đôla Mỹ.
Cùng quan điểm với ông Hải, ông Bùi Đức Ngoãn – Phó Giám đốc Công ty Viettel Mobile khẳng định: cả 6 mạng cùng khai thác một thị trường như hiện nay là nhiều. Ngay những thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc cũng chỉ có 3-4 mạng di động.
Việc có nhiều nhà khai thác với nhiều mạng khác nhau sẽ đem lại cho người dân nhiều sự lựa chọn hơn, nhất là về giá cả và những dịch vụ đi kèm. “Nó sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh quyết liệt để thu hút khách hàng. Mạng nào giá rẻ hơn, chất lượng dịch vụ tốt hơn, tầm phủ sóng rộng hơn sẽ thắng”.
Sẽ có sự sáp nhập?
Theo nhận định của giới chuyên môn, thị trường VTDĐ của VN có khả năng sẽ đi theo xu hướng chung mà các nước khác trong khu vực đã từng trải qua như Hàn Quốc, Trung Quốc. Tức là, khi mở cửa thị trường, các nước này có rất nhiều mạng di động, nhưng sau một thời gian cạnh tranh, đã diễn ra việc sáp nhập và ổn định ở con số 3 mạng di động.
Rất có thể, sự sáp nhập của các mạng di động ở VN sẽ diễn ra cùng với quá trình các mạng này được đưa lên sàn giao dịch chứng khoán, hoặc mạng nào đó không trụ nổi trong điều kiện cạnh tranh dẫn tới phá sản, bán lại toàn bộ cổ phần. Mới đây, Bộ BC-VT đã chính thức thông báo, ít nhất trong năm 2005 này, sẽ không cấp thêm giấy phép hoạt động VTDĐ cho bất cứ doanh nghiệp nào.
Theo ông Bùi Đức Việt – Giám đốc Trung tâm Thông tin Bưu điện, việc sáp nhập các mạng di động ở VN trong tương lai là điều không thể tránh khỏi. Có thể đó là sự sáp nhập vì quyền lợi chung, nhưng cũng có thể vì không thể tồn tại, do thua lỗ kéo dài. “Mặc dù điều đó tưởng như vô lý, khi từ 6 mạng quay lại 3 hoặc 4 mạng.
Nhưng điều đó sẽ đảm bảo về tiềm lực, qui mô tài chính, công nghệ cho tất cả các mạng, đồng thời vẫn luôn có sự cạnh tranh lành mạnh giữa các mạng” – ông Việt nói. Cả ông Hải và ông Ngoãn cũng đều cho rằng, đối với thị trường VN, chỉ 3 mạng di động là vừa đủ. “Nếu ít quá thì diễn ra tình trạng độc quyền. Nhiều quá thì dễ dẫn đến việc hỗn loạn thị trường và sự “thôn tính” lẫn nhau thiếu lành mạnh. Ba mạng là hợp lý nhất.
6 mạng quả là nhiều, thế nhưng thực tế cho thấy chất lượng của các mạng thời gian qua quá kém (rất hay bị nghẽn mạch khi cao điểm). Vì vậy, mong mỏi của người tiêu dùng là chất lượng mạng phải được nâng cao, điều đó cũng có nghĩa là thị trường VTDĐ phải được tập trung đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng, chứ không phải tăng thêm nhiều mạng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
NHẤT LIÊN