Tạo điều kiện để bà con dân tộc thiểu số phát huy văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải khẳng định, TPHCM sẽ cố gắng hết sức, tạo điều kiện tốt nhất để bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, phát huy văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: NGÔ BÌNH
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chiều 16-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số mừng Xuân Quý Mão 2023. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, đồng bào các dân tộc thiểu số là thành phần không thể tách rời của TPHCM. Đồng chí ghi nhận những đóng góp hết sức quý báu của đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời gian qua.

Đặc biệt là sự tích cực của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tham gia, hưởng ứng các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân tộc chào mừng các ngày lễ, tết của đất nước; chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Lãnh đạo TPHCM luôn trân trọng và ghi nhận.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, TPHCM sẽ cố gắng hết sức, tạo điều kiện tốt nhất để bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, phát huy văn hoá dân tộc, phát triển kinh tế.

Đồng chí mong muốn đồng bào các dân tộc thiểu số luôn luôn bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc, góp phần phát huy văn hoá TPHCM. Đồng thời gắn kết cùng nhân dân thành phố, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng TPHCM và tiếp tục đóng góp, hiến kế xây dựng mối đại đoàn kết để TPHCM ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại buổi họp mặt, đại diện các dân tộc thiểu số bày tỏ vui mừng trước sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong năm qua. Các đại biểu ghi nhận, cảm ơn sự chăm lo của thành phố giúp đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị để TPHCM phát triển trong thời gian tới.

Đại biểu đại diện đồng bào dân tộc thiểu số phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đại biểu đại diện đồng bào dân tộc thiểu số phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ông Lương Hùng Đức, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc TPHCM cho biết, đồng bào người Hoa tại TPHCM luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng và chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các tổ chức tôn giáo, hội đoàn, hội quán, đền thờ Họ trong đồng bào người Hoa cũng góp phần tích cực góp phần phát triển kinh tế, làm tốt công tác xã hội từ thiện, đồng hành cùng thành phố thực hiện tốt các công việc an sinh xã hội.

Ông Lương Hùng Đức mong muốn TPHCM tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào người Hoa nói riêng, tiếp tục hoàn thiện các chính sách dân tộc theo đặc thù của TPHCM. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc học tiếng dân tộc của con em đồng bào người Hoa, với mục tiêu là “học giỏi chữ Việt, học tốt tiếng Hoa” góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển nguồn nhân lực cho xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trò chuyện cùng đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trò chuyện cùng đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ông Lang Phúc Hương, dân tộc Thái, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Tân Quý, quận Tân Phú, bày tỏ vui mừng với sự phát triển của TPHCM trong năm qua. TPHCM đã thực hiện rất tốt chính sách dân tộc, đã có nhiều hoạt động nhằm động viên, thăm hỏi, tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt khó.

Hàng năm đều có tổ chức tham quan, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các địa phương, tổ chức thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước, phổ biến các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc để đồng bào các dân tộc nắm và hiểu rõ các chính sách mà Đảng, Nhà nước đang triển khai thực hiện.

Ông Lang Phúc Hương mong muốn các ban ngành thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số được tiếp tục hưởng thụ các chính sách khuyến học khuyến tài để nâng cao trình độ học vấn; tiếp tục quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm để đồng bào các dân tộc có cuộc sống ngày càng ổn định và tốt hơn, từ đó đồng bào các dân tộc sẽ có điều kiện đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tiếp thu ý kiến các đại biểu. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tiếp thu ý kiến các đại biểu. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến nhấn mạnh, xác định được tầm quan trọng của khối đại đoàn kết, TPHCM luôn quan tâm hỗ trợ, giúp người dân thành phố nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng yên tâm phát triển kinh tế, học tập nâng cao kiến thức. Với đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài những chính sách chung, Đảng, Nhà nước và TPHCM cũng có nhiều chính sách đặc biệt để giúp bà con phát triển kinh tế.

Tin cùng chuyên mục