Mỗi năm, xây tặng trên 300 căn nhà cho đồng bào dân tộc ít người, đồng bào tôn giáo

Quân khu chủ trì xây dựng 148 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm, chốt biên phòng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp, mạnh thường quân mỗi năm xây tặng hơn 300 căn nhà, trong đó phần lớn dành cho đồng bào dân tộc ít người, đồng bào tôn giáo.
Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7
Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Ngày 13-1, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn quân khu. Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 dự và đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Trung tướng Trần Hoài Trung đồng chủ trì phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Trần Hoài Trung đồng chủ trì phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Tham dự buổi gặp mặt có 100 đại biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín dân tộc thiểu số tiêu biểu của 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu.

Các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng được gặp các đồng chí đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn Quân khu. Đồng thời ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các dân tộc, nhất là của các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2022, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng tặng quà đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tham dự gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng tặng quà đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tham dự gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Những kết quả nổi bật, tiêu biểu như cơ bản hoàn thành xây dựng 65 chốt dân quân biên giới, với kinh phí trên 100 tỷ đồng và 267km đường tuần tra biên giới. Quân khu chủ trì xây dựng 148 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm, chốt biên phòng cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp, mạnh thường quân mỗi năm xây tặng hơn 300 căn nhà, trong đó phần lớn dành cho đồng bào dân tộc ít người, đồng bào tôn giáo. 57 công trình văn hóa, thể dục thể thao hoàn thành trong năm 2022, được trao cho các cơ sở tôn giáo, thôn ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng.

Trung tướng Trần Hoài Trung tặng quà đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Trần Hoài Trung tặng quà đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Các đại biểu cũng đã nghe Trung tướng Trần Hoài Trung thông báo tình hình kinh tế, chính trị, xã hội chung của đất nước và trên địa bàn Quân khu trong năm 2022. Với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen sau đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp chính quyền và công lao to lớn của đồng bào các dân tộc, nhất là của các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thuận cùng lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Buổi gặp mặt đã tăng cường sự gần gũi và củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, xây dựng “tiềm lực chính trị tinh thần”, “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại biểu KTiếu phát biểu tham luận tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Đại biểu KTiếu phát biểu tham luận tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Đại biểu K Tiếu, dân tộc K Ho tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tham luận về vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác vận động đồng bào thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đổi mới tập quán canh tác, kết hợp sản xuất nông nghiệp với khai thác thế mạnh đồi rừng, phòng chống di dân tự do, ngăn chặn truyền đạo trái phép trên địa bàn.

“Thôn tôi từ một vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, nay đã vươn lên khấm khá trong cuộc sống, thu nhập mỗi năm bình quân 50 triệu đồng/người. Riêng gia đình có 3 mẫu cây cà phê, thu hoạch mỗi năm 13 tấn nhân, thu nhập 520 triệu đồng. Ngoài ra, 5 sào ruộng lúa, vườn cây ăn trái thu nhập trên 100 đồng/năm”, đại biểu KTếu cho biết.

Chương trình văn nghệ đặc sắc phục vụ đại biểu tham dự buổi gặp mặt: Ảnh: TRẦN YÊN

Chương trình văn nghệ đặc sắc phục vụ đại biểu tham dự buổi gặp mặt: Ảnh: TRẦN YÊN

Nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, Trung tướng Trần Hoài Trung và Trung tướng Nguyễn Trường Thắng đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến các đại biểu, già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục