Tạo "salon ô tô ảo" để lừa đảo

Dùng mạng Facebook tạo ra 1 "salon ô tô ảo" (địa chỉ không có thật) để lừa tiền đặt cọc của gần 100 người trên cả nước, 2 đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ sau quá trình điều tra.

Ngày 15-4, Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 đối tượng có tên là Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn, cùng sinh năm 1993, trú tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, 2 đối tượng này đã sử dụng mạng xã hội Facebook để tạo tài khoản mang tên “Lô Quyết Tiến” và xây dựng hình ảnh một "salon ô tô ảo" mang tên “công ty ô tô Quyết Tiến” (địa chỉ ở số 29, tổ dân phố số 1, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, số điện thoại liên hệ 0911.731.129) chuyên mua bán, trao đổi ô tô đã qua sử dụng.

IMG_8322.jpeg
Salon ô tô cũ giá rẻ với địa chỉ không có thật. Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Thực tế, tại thị trấn này không có salon ô tô nào có tên và địa chỉ như trên. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện một số người đã liên lạc với chủ tài khoản “Lô Quyết Tiến” qua tài khoản Zalo của số điện thoại 0911.731.129 để chuyển tiền đặt cọc mua xe ô tô (mức cọc từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng) nhưng sau khi chuyển tiền xong thì không liên lạc được nữa.

Các nạn nhân biết mình đã bị lừa đảo nhưng do ở xa, di chuyển tốn kém nên không trình báo cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra, cơ quan công an xác định người sở hữu số điện thoại 0911.731.129 lại không phải là Lô Quyết Tiến, mà anh Lô Quyết Tiến (sinh năm 2005, trú tại tỉnh Hà Giang) là người đăng ký tài khoản ngân hàng nhưng thực tế không sử dụng và không biết ai sử dụng.

Đến ngày 10-4, tại thị xã Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), Công an huyện Lộc Bình đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và Công an thị xã Việt Yên bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn.

IMG_8320.jpeg
Đối tượng Hoàng Văn Cương
IMG_8321.jpeg
Đối tượng Nguyễn Anh Văn

Các đối tượng này đã khai nhận đã sử dụng tài khoản Facebook ảo, dùng công nghệ tạo hình ảnh một salon ô tô không có thật, sử dụng số điện thoại và tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để nhận tiền đặt cọc.

Theo cơ quan công an, cho đến thời điểm 2 đối tượng này bị bắt, số người bị lừa đảo là gần 100 người trên cả nước.

Tin cùng chuyên mục