Tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự

Trong 8 tháng đầu năm, người dân phường 6 (quận 4) đã cung cấp cho công an phường 13 nguồn tin có giá trị, giúp giải quyết 3 vụ việc. Công an phường cũng đã điều tra khám phá 3/3 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%...

Sáng 11-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138) phường 6, quận 4 tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, kỷ niệm 17 năm ngày hội Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2022).

Dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 TPHCM.

Tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy (bìa phải) tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ảnh: Mỹ Duyên
Phát biểu tại ngày hội, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của phường 6 trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua. 

Đồng chí Trần Thanh Lâm yêu cầu Ban Chỉ đạo 138 phường 6 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 44 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; gắn kết chặt chẽ phong trào với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời huy động sự tham gia tích cực, đông đảo của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ cần đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, phát triển phong trào, nêu cao ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; không ngừng nghiên cứu, đổi mới hình thức vận động, xây dựng mô hình sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình từng khu phố. Phường 6 cũng cần tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà người dân quan tâm, nhất là các lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. 

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu lưu ý, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường 6, quận 4 cần thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp và đáp ứng yêu cầu trong từng thời kỳ, đảm bảo thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp. Đặc biệt, coi trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phường 6 cũng cần tập trung tuyên truyền nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tích cực tham gia đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc; có biện pháp phòng ngừa đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các thủ đoạn hoạt động chống phá của thế lực thù địch. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu. 

Tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu tại ngày hội

Trước đó, đồng chí Nguyễn Phan Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 phường 6 cho biết, thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo và tham gia có trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cùng các tầng lớp nhân dân, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường 6 có bước phát triển mới, đi vào thực chất. Từ đầu năm đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp với lực lượng Công an tổ chức 6 lượt họp ở các khu phố, tổ dân phố, với hơn 600 lượt người tham dự để phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia chuyển hóa các địa bàn, điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, xây dựng khu phố, tổ dân phố “An toàn về an ninh trật tự”; xây dựng “Khu phố không có tội phạm ẩn náu, hoạt động và khu phố có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”; tham gia “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”…

Tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ảnh 3 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao giấy khen của Công an TPHCM cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: MỸ DUYÊN

Qua công tác tuyên truyền, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đã được nâng cao. Trong 8 tháng đầu năm, người dân đã cung cấp cho công an phường 13 nguồn tin có giá trị, giúp giải quyết 3 vụ việc. Công an phường cũng đã điều tra khám phá 3/3 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%; bắt 4 vụ, 10 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Dịp này, các doanh nghiệp trên địa bàn phường 6 đã trao tặng 35 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, lực lượng nòng cốt có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng dụng cụ bảo hộ cho lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra; trao tặng kinh phí thực hiện mô hình “Vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh”.

Cũng trong ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 6 đã tổ chức phát động đăng ký 10 công trình, mô hình thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 gồm: công trình “An sinh - Thông tin”, công trình “Câu chuyện của bạn, bài học của tôi”, “Tổ hội an toàn - Khu phố bình an”, “Gắn với dân - Bài trừ tệ nạn”, “Dân quân nắm hộ dân”, “Tổ hội văn minh - văn hoá”, “Chung cư An toàn - Văn minh”…

Sau ngày hội, các đồng chí lãnh đạo đã đi khảo sát thực tế mô hình “Vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh” và thăm tặng quà các gia đình chính sách, gương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục