Tết của các lực lượng vũ trang ở huyện đảo Cồn Cỏ

Giữa bốn bề sóng vỗ, không khí đón Tết Nguyên đán trên huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) cũng rộn ràng, đầm ấm, vui tươi bởi tình đồng chí đồng đội, tình đoàn kết quân dân gắn bó. Những cung bậc cảm xúc thiêng liêng nơi đầu sóng đã tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn vững chắc tay súng bảo vệ sự bình yên, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tết của các lực lượng vũ trang ở huyện đảo Cồn Cỏ
Tết của các lực lượng vũ trang ở huyện đảo Cồn Cỏ ảnh 1 Không khí Tết trở nên rộn ràng hơn khi lực lượng gồm Đồn Biên phòng Cồn Cỏ; Trạm ra đa 540, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải Quân; Lữ 83 Hải Quân; tiểu đoàn 1, Lữ 414, Quân khu 4; Công an huyện đảo Cồn Cỏ bắt đầu gói bánh chưng
Tết của các lực lượng vũ trang ở huyện đảo Cồn Cỏ ảnh 2 Mỗi vùng miền một cách gói khiến nồi bánh chưng cũng rất đặc biệt và càng thú vị hơn khi hoạt động này được lồng ghép trong những cuộc thi đầu năm
Tết của các lực lượng vũ trang ở huyện đảo Cồn Cỏ ảnh 3 Những nồi bánh chưng nấu bằng bếp củi sắp thành dãy dài trong khuôn viên đơn vị được cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đảo Cồn Cỏ thức canh lửa, thêm nước kết hợp giao lưu văn nghệ cả đêm
Tết của các lực lượng vũ trang ở huyện đảo Cồn Cỏ ảnh 4 Trước ngày tết chừng 1 tuần, các chiến sĩ tiểu đoàn 1, Lữ 414, Quân khu 4 khéo léo sắp đặt trên bàn thờ Tổ quốc ngày tết đẹp và lạ mắt tại phòng đón xuân của đơn vị đơn vị. Đây là hoạt động không thể nào thiếu của mỗi đơn vị, thể hiện tình đoàn kết, yêu nước, vì đất nước mà chiến đấu
Tết của các lực lượng vũ trang ở huyện đảo Cồn Cỏ ảnh 5 Một khuôn viên trong doanh trại thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện đảo Cồn Cỏ được cắt tỉa, chăng dây đèn led... để chào đón năm mới
Tết của các lực lượng vũ trang ở huyện đảo Cồn Cỏ ảnh 6 Các chiến sĩ Trạm ra đa 540, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải Quân đang thay "lớp áo mới" cho cổng đơn vị
Tết của các lực lượng vũ trang ở huyện đảo Cồn Cỏ ảnh 7 Lực lượng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ trao tặng gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tin cùng chuyên mục