
Biểu tượng Asian Games Doha
lần thứ 15.
Đối với các quan chức thể thao Qatar, Asian Games - vì nói các giải thể thao quốc tế họ tổ chức trong vài năm qua chỉ là phần mở đầu cho tham vọng tranh quyền tổ chức Olympic mùa hè 2016.
Năm tới, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ mở cuộc cạnh tranh giữa Doha với New Delhi (Ấn Độ), Tokyo (Nhật Bản), Prague (CH Séc), Madrid (Tây Ban Nha), Rio de Janeiro (Brazil) và Roma(Italia). Mỹ cũng có thể tham gia với một trong hai thành phố Chicago hoặc Los Angeles.
Nhưng có tranh được quyền này hay không, Asian Games cũng sẽ để lại một di sản thể thao cho Qatar. Có lẽ tổ hợp thể thao ASPIRE gây ấn tượng nhất: Cung thể thao đa môn lớn nhất thế giới này rộng 73.000 mét vuông do kiến trúc sư Pháp Roger Taillibert thiết kế, gần sân vận động Khalifa tại thành phố thể thao, cách Doha 8 km về phía tây. Cung thể thao gồm 7 nhà thi đấu, còn có sân bóng đá 6.000 chỗ ngồi cùng các hồ nước tổ chức môn bơi và nhảy cầu Olympic. Cung thể thao này tổ chức thi đấu cầu lông, Wushu, vật, môn Kabaddi và quyền Anh, thể dục dụng cụ.
Sau Asian Games, cơ sở này sẽ thuộc về Học viện thể thao ASPIRE, vốn từ năm 2004 đã phát triển trương trình săn lùng các VĐV năng khiếu trong khu vực. Hiện có 165 học sinh đang học tập và rèn luyện thể thao tại đây, trong hai năm tới có thể sẽ có 1.000 học sinh. Ông Ahmed Abdulla Al Khulaifi, Phó Trưởng ban tổ chức Asian Games nói: “Xây nơi thi đấu thì dễ, chúng tôi còn phải lên kế hoạch bảo dưỡng không chỉ trong 10 năm, mà là trong 20, 30 năm”.
Một di sản quan trọng hơn nữa là giúp người dân học được thêm cách tổ chức những sự kiện lớn: nhiều công việc đặc biệt do chuyên gia nước ngoài phụ trách, nhưng cũng có người Qatar tham gia và sau đó sẽ được “chuyển giao công nghệ”. Tổng thư ký Uûy ban Olympic Qatar, tiểu vương Saoud bin Abdul Rahman Al Thani nói: “Thế giới đang bắt đầu lo ngại việc các nước lớn thường xuyên được trao quyền tổ chức các sự kiện thể thao lớn. Phần còn lại của thế giới cho rằng Qatar với 200.000 cư dân không thể tổ chức Asian Games, nhưng chúng tôi chứng tỏ họ đã nghĩ sai. Chúng tôi tin tưởng sự thành công của dự án này không dựa trên số dân, mà là từ khả năng”.
Qatar có chưa đầy 800.000 cư dân (chủ yếu là người nước ngoài nhập khẩu lao động) còn trông vào sự giàu có. Họ chi 2, 8 tỷ USD để xây dựng cơ sở thi đấu Asian Games, gồm nâng cấp lớn sân vận động 50.000 chỗ Khalifa. Phó trưởng ban Al Khulaifi nói: “Khi bắt đầu lập kế hoạch, chúng tôi biết công tác tổ chức phải đạt tiêu chuẩn cao. Chúng tôi nâng lên tiêu chuẩn tổ chức Olympic. Dĩ nhiên sẽ có nhiều thách thức, nhưng chúng tôi cũng biết rất dễ chấp nhận các thách thức ấy và có thể vượt qua”.
Những nghi vấn về khả năng tổ chức một sự kiện lớn của Doha, là những thông tin từ Mỹ “cảnh báo” khách du lịch về khả năng thiếu phòng khách sạn, các chuyến bay, thức ăn không hợp và không có nhiều cơ sở hạ tầng y tế trong thời gian diễn ra Asian Games. Ông Al Khulaifi nói đó là những thông tin không hợp lý, vì ban tổ chức không gặp phải một sự cố nào. Al Khulaifi còn nói trong một vài chừng mực thì tổ chức Asian Games còn khó hơn tổ chức Olympic: Olympic chỉ tổ chức thi đấu 28 môn thể thao, trong khi Doha phải tổ chức 39 môn thể thao tranh 424 HCV nên số VĐV cũng nhiều hơn và do không thi đấu vòng loại, bất kỳ Ủy ban Olympic quốc gia nào cũng thoải mái cử VĐV đến tranh tài. Ông tin cơ sở hạ tầng của Doha dư sức giúp Qatar tổ chức Olympic.
Lan Anh