Hội nghị cấp cao Diễn đàn Nhật Bản và các quốc đảo và vùng lãnh thổ Thái Bình Dương (JPIF - gồm 16 quốc đảo và vùng lãnh thổ) lần thứ 5 vừa bế mạc ở đảo Hokkaido (Nhật Bản) với việc thông qua “Tuyên bố Hokkaido của các quốc đảo và vùng lãnh thổ”, trong đó khẳng định thành lập “Cộng đồng Môi trường Thái Bình Dương” nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ và hợp tác giữa các quốc đảo và vùng lãnh thổ để đối phó với biến đổi khí hậu.
Tại hội nghị, Nhật Bản thông báo sẽ tài trợ 50 tỷ yên (tương đương 528 triệu USD), tăng 5 tỷ yên so với cam kết của Nhật Bản tại JPIF lần trước, cho 16 quốc đảo và vùng lãnh thổ Thái Bình Dương trong 3 năm tới để giúp đối phó một loạt các thách thức, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, Nhật Bản cũng cam kết phát triển tổng cộng 3.500 nhân lực trong các lĩnh vực như môi trường, y tế và giáo dục cho khu vực này. Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cũng bày tỏ hy vọng quan hệ giữa Nhật Bản với các quốc đảo và vùng lãnh thổ Thái Bình Dương và các khu vực khác sẽ được tăng cường hơn nữa.
Năm 1997 Nhật Bản bắt đầu đăng cai JPIF, hội nghị được tổ chức 3 năm một lần. Giới quan sát nhận định, sự hợp tác này cho thấy Nhật Bản đánh giá cao các quốc đảo và vùng lãnh thổ Thái Bình Dương, và bằng việc giúp đỡ các quốc đảo và vùng lãnh thổ này đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu – một vấn đề cấp bách đối với khu vực.
Nhật Bản đang muốn tranh thủ sự ủng hộ của các quốc đảo và vùng lãnh thổ Thái Bình Dương cho chiếc ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an LHQ, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục tăng cường các nỗ lực giúp đỡ các quốc đảo và vùng lãnh thổ này.
H.CH. (Theo Kyodo)