
Mùa thu 1945 là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945 Hồ Chủ tịch long trọng đọc “Tuyên ngôn độc lập” ở vườn hoa Ba Đình - Hà Nội, mở ra một thời đại mới chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta, thời đại “nhân dân làm chủ đất nước”.

Một cảnh cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn ngày 25-8-1945. Ảnh: T.L.
Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) đã bắt kịp thời cơ lịch sử đó, vùng lên Tổng khởi nghĩa vào ngày 25-8-1945, và chỉ 28 ngày sau (23-9-1945) đã anh dũng mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái chiếm nước ta. Suốt 9 năm kháng chiến (1945 – 1954) Sài Gòn và cả Nam bộ được vinh dự là Thành đồng Tổ quốc cùng cả nước làm nên Đại thắng Điện Biên Phủ đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp.
Thay chân Pháp, đế quốc Mỹ thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam nước ta, biến Sài Gòn thành thủ đô của cái gọi là “Việt Nam cộng hòa” dựng lên liên tiếp những chính quyền tay sai từ Diệm đến Thiệu để mong chia cắt lâu dài nước ta. Từ những âm mưu, thủ đoạn lừa mị, mua chuộc đến những hành động đàn áp, bắt bớ, tù đày, tra tấn, tàn sát cực kỳ man rợ, chúng vẫn không sao lung lạc được ý chí đấu tranh bất khuất của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Sài Gòn và toàn miền Nam.
Từ đấu tranh chính trị đến đấu tranh vũ trang với đường lối chiến tranh nhân dân, 2 chân (chính trị, vũ trang) 3 mũi (chính trị, vũ trang, binh vận) 3 vùng chiến lược (nông thôn, thành thị, rừng núi) đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của nhân dân miền Nam cộng với sự chi viện tận tình của đồng bào miền Bắc đã đánh bại liên tiếp các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp định Paris, rút quân Mỹ về nước. Và cuối cùng đưa đến Tổng tiến công và nổi dậy toàn miền Nam, kết thúc kỳ diệu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 21 năm (1954 – 1975) của dân tộc ta vào ngày 30-4-1975.
Từ sau ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nhạy bén của mình cùng cả nước vượt qua những khó khăn thử thách trong hàn gắn vết thương chiến tranh, đặc biệt là khắc phục những sai lầm chủ quan duy ý chí trong cải tạo xã hội chủ nghĩa để góp phần cùng toàn Đảng đề ra đường lối đổi mới.
Từ đổi mới tư duy, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế đến từng bước đổi mới toàn diện ở Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986). Từ đó, thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phát huy vai trò là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội ở miền Nam cùng cả nước phát triển sản xuất công nông nghiệp, xuất nhập khẩu, cải thiện đời sống nhân dân, ổn định tình hình chính trị, xây dựng văn hóa, giữ vững an ninh quốc phòng, đạt được nhiều kết quả khả quan, năm sau cao hơn năm trước.
Riêng 2 năm gần đây, trước tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, thành phố ta đã cùng cả nước phấn đấu vượt mọi khó khăn thử thách để ổn định kinh tế, kềm chế lạm phát, phát triển sản xuất, thực hiện an sinh xã hội, giải quyết những vấn đế bức xúc trong đời sống nhân dân, xây dựng văn minh đô thị…
Đến cuối tháng 8 này trên phân nửa Đảng bộ cơ sở và quận, huyện, cấp trên cơ sở ở thành phố đã tiến hành xong đại hội, đạt được nhiều kết quả tiến bộ, kể cả việc thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy đạt được kết quả khả quan.
Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, ngày 24-8-2010, BCH Đảng bộ thành phố đã công bố Dự thảo báo cáo chính trị để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Là một cán bộ đã có quá trình công tác liên tục ở thành phố mấy chục năm qua, tôi xin góp một số ý kiến:
- Một là về nội dung cần góp những ý kiến của mình vào việc nhận định tình hình đã qua và hiện nay vào việc xây dựng nghị quyết, chỉ tiêu kế hoạch cho nhiệm kỳ tới của Đảng bộ thành phố (2011 – 2015) kể cả việc bổ sung cương lĩnh của Đảng ở Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
- Hai là về nhân sự, cần giới thiệu những đại biểu xứng đáng đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần IX và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, giới thiệu với Đảng những đồng chí đủ đức, đủ tài ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng như Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là những đồng chí giữ những vị trí chủ chốt; đồng thời góp ý với Đảng về những người đã có những biểu hiện sa sút, suy thoái về phẩm chất đạo đức, tham ô, tiêu cực cần đưa khỏi các cấp ủy Đảng.
Gắn liền với việc hoàn thành Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị cho Đại hội Đảng thành phố và toàn quốc, Đảng bộ và nhân dân thành phố còn phải phấn đấu để đẩy mạnh mọi mặt công tác, xây dựng thành phố, hoàn thành nghị quyết chỉ tiêu kế hoạch của thành phố trong năm 2010 và cả nhiệm kỳ từ 2005-2010, tăng cường chất lượng cao hơn nữa cho cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, để kỷ niệm xứng đáng Mùa thu lịch sử 1945, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2-9, mở đầu thời đại mới “Thời đại Hồ Chí Minh” và chào đón Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, thủ đô yêu quý của nước ta.
TÂN TRIỀU