Thanh tra toàn diện dự án xử lý rác ở Long An

(SGGP).- Ngày 14-10, tại UBND tỉnh Long An, Thanh tra Chính phủ đã triển khai Quyết định “Thanh tra toàn diện Dự án KCN xử lý rác thải TPHCM - Long An tại huyện Thủ Thừa tỉnh Long An”.

(SGGP).- Ngày 14-10, tại UBND tỉnh Long An, Thanh tra Chính phủ đã triển khai Quyết định “Thanh tra toàn diện Dự án KCN xử lý rác thải TPHCM - Long An tại huyện Thủ Thừa tỉnh Long An”.

Theo quyết định này, đoàn thanh tra sẽ làm việc với UBND tỉnh Long An, UBND huyện Thủ Thừa, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc Sở TN-MT TPHCM và các tổ chức, cá nhân có liên quan (trong 45 ngày) để thanh tra làm rõ các sai phạm, thiệt hại và trách nhiệm trong việc quản lý, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chi trả tiền bồi thường đất bị thu hồi; làm rõ động cơ, mục đích, hành vi vi phạm của các cơ quan, cán bộ có trách nhiệm quản lý Nhà nước, cán bộ, công chức được giao đất và nhận tiền bồi thường đất bị thu hồi trong KCN này.

Nội dung sự việc như sau: Sau khi bàn bạc với Sở TN-MT TPHCM, ngày 15-10-2002, UBND tỉnh Long An đã có tờ trình gửi Thủ tướng xin phép đầu tư Dự án KCN xử lý rác thải TPHCM - Long An tại xã Tân Thành (nay là xã Tân Lập), huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, với diện tích 1.760ha. Ngày 17-6-2003, Thủ tướng có văn bản 799/CP-NN, cho phép tỉnh Long An thu hồi khu đất này để làm khu xử lý rác.

Sau khi được Thủ tướng cho phép, ngày 25-12-2003, UBND tỉnh Long An có công văn giao UBND huyện Thủ Thừa và các ngành có liên quan tổ chức kê biên, áp giá bồi thường… khu đất này và giao Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Long An giám sát việc thực hiện dự án.

Đầu năm 2004, Hội đồng Bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng cũng được thành lập, do ông Lê Anh Thúy, Phó chủ tịch UBND huyện, làm chủ tịch. Chỉ 6 tháng sau khi được thành lập, hội đồng này đã ban hành Quyết định 79 về phương án bồi thường để thu hồi trên 1.600ha đất, với tổng số tiền bồi thường là 220 tỷ đồng.

Nguồn tiền này lấy từ ngân sách nhà nước, do Sở TN-MT TPHCM chi trả. Còn báo cáo của Trung tâm Dịch vụ tư vấn nhà đất thuộc Sở TN-MT tỉnh Long An, đến tháng 8-2008, Hội đồng bồi thường này đã chi trả cho 613 trường hợp với số tiền hơn 190 tỷ đồng.

Vấn đề đáng nói ở đây, là nhiều cán bộ, ban ngành của huyện Thủ Thừa, của tỉnh Long An đã lợi dụng việc triển khai dự án này để “trục lợi” bất chính, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Đặc biệt là có 49 trường hợp được cấp đất khống, để chiếm gần 8 tỷ đồng, trong đó có nhiều cán bộ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An…

Đ.Nguyên

Tin cùng chuyên mục