Thành ủy TPHCM có tân Chánh Văn phòng

Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, Thư ký đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

 

Sáng nay 1-9, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi công bố và trao quyết định cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và lãnh đạo các ban, Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, Thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Trước đó, cũng tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thanh Thúy đã công bố quyết định điều động đồng chí Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy đến nhận công tác tại UBND TP, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, đồng chí Trần Thế Thuận nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Thành ủy (tháng 10-2018) và có nhiều nỗ lực, cố gắng làm nhiệm vụ giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ, công việc quan trọng như triển khai công việc sau khi sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện Chỉ thị 19, Chỉ thị 23 của Thành ủy. Đặc biệt là góp phần quan trọng trong xây dựng, chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Thành ủy TPHCM có tân Chánh Văn phòng ảnh 1 Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Trần Thế Thuận. Ảnh: VIỆT DŨNG
Về nhiệm vụ mới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, đây là công việc với trách nhiệm rất nặng nề. Bởi lẽ, văn hóa cùng với chính trị, kinh tế là 3 động lực lớn trong phát triển đất nước, trong đó văn hóa là lĩnh vực đặc thù. Tuy nhiên, với kinh nghiệm, khả năng cùng trách nhiệm của mình, Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng đồng chí Trần Thế Thuận tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ mới.
Thành ủy TPHCM có tân Chánh Văn phòng ảnh 2 Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang  chúc mừng đồng chí Trần Thế Thuận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với tân Chánh Văn phòng Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt vai trò giúp việc trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ quan trọng của Văn phòng Thành ủy trong thời gian tới, đặc biệt là giai đoạn nước rút chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI hiện nay.

Thành ủy TPHCM có tân Chánh Văn phòng ảnh 3 Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định, chúc mừng đồng chí Huỳnh Khắc Điệp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, nhiệm vụ đồng chí Huỳnh Khắc Điệp cùng tập thể Văn phòng Thành ủy trước mắt là chuẩn bị tốt trong đảm bảo an ninh trật tự, thông tin tuyên truyền và hậu cần. Đây là 3 nhiệm vụ phải ưu tiên hàng đầu và tập trung thực hiện tốt để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI thành công tốt đẹp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng tân Chánh Văn phòng Thành ủy là cán bộ trẻ, có năng lực sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lắng nghe và cùng tập thể Văn phòng Thành ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thế Thuận phát biểu, trên cương vị công việc mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và những thành quả mà Sở Văn hóa - Thể thao đạt được trong thời gian qua. Qua đó sẽ tham mưu tốt hơn cho UBND TP tạo bước chuyển mới trong lĩnh vực văn hóa, đảm bảo văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Cùng với đó là sự quyết tâm giữ vững sự đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Huỳnh Khắc Điệp cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, tin tưởng giao nhiệm vụ Chánh Văn phòng Thành ủy. Đồng chí chia sẻ được nhận nhiệm vụ trong thời điểm “nước rút” trong việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là niềm vinh dự, hạnh phúc đối với cá nhân, nhưng cũng ý thức được trách nhiệm nặng nề.

Đồng chí cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, trách nhiệm cao để nhanh chóng nắm bắt công việc, kế thừa và phát huy các kết quả công tác của Văn phòng Thành ủy trong thời gian qua và cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Thành ủy xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, triển khai công việc với tinh thần trách nhiệm cao, kế hoạch và khoa học để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM giao. Trước mắt là triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

* Đồng chí Trần Thế Thuận sinh năm 1967, quê quán Long An; có trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền - Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị.

Năm 2009 đồng chí được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp thuộc Văn phòng Thành ủy TP. Năm 2011, đồng chí giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP rồi Phó Chánh Văn phòng Thường trực từ năm 2013.

Đến năm 2015, đồng chí được điều động giữ chức Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1. Từ tháng 10-2018, đồng chí giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

* Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, sinh năm 1978, là cán bộ được đào tạo bài bản. Trước khi giữ nhiệm vụ Chánh Văn phòng Thành ủy, đồng chí từng đảm nhận các vị trí: Phó trưởng Khoa Luật, Trợ lý Giám đốc Học viện Quốc tế; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại bang Indiana (Hoa Kỳ); Phó Giám đốc chuyên trách Ban Quản lý dự án xây dựng Trường đại học Việt - Đức (Bộ GD-ĐT).

Đồng chí cũng từng là Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tin cùng chuyên mục