Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia tại ĐBSCL

Ngày 14-2, tại Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã làm việc với các địa phương vùng ĐBSCL về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Tham gia buổi làm việc còn có lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, lãnh đạo 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trình bày những khó khăn và đề xuất kiến nghị trong quá trình thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trình bày những khó khăn và đề xuất kiến nghị trong quá trình thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Tính đến cuối năm 2022, các địa phương vùng ĐBSCL đã giải ngân được hơn 1.350 tỷ đồng (đạt 58,81% kế hoạch) và cao hơn trung bình cả nước 21,08%. Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, các địa phương trong vùng đạt kết quả giải ngân 100%. Năm 2023, tổng vốn ngân sách nhà nước trung ương sẽ giao cho các địa phương ĐBSCL là hơn 2.232 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Giai đoạn 2021-2025, trung ương giao tổng vốn đầu tư cho các địa phương vùng ĐBSCL để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững) là hơn 8.790 tỷ đồng, chiếm 8,79% cả nước. Trong đó, năm 2022 trung ương đã phân bổ cho ĐBSCL hơn 3.279 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư phát triển là 2.285 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 1.077 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL còn bố trí vốn ngân sách địa phương hơn 3.542 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các ban, bộ ngành trung ương và các địa phương đã trình bày, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như: vẫn chưa ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn; một số nội dung quy định chưa thống nhất giữa các văn bản; một số nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí chưa được hướng dẫn cụ thể, chưa phù hợp với thực tiễn địa phương; một số trình tự thủ tục khó triển khai; năng lực cán bộ cơ sở còn yếu…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, sẽ ghi nhận cụ thể từng khó khăn, vướng mắc của các địa phương để có giải pháp xử lý dứt điểm các khó khăn tồn đọng trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương ĐBSCL cũng cần khắc phục một số hạn chế như: Việc giải ngân vốn có cao nhưng vẫn chưa hết, tình trạng nợ văn bản của các địa phương vẫn còn nhiều, hiện còn 5/13 địa phương vẫn chưa phân bổ vốn của năm 2023.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý các địa phương cần tránh đầu tư dàn trải, phân tán vì rất dễ gây lãng phí, không phát huy được hiệu quả vốn đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, đặc biệt là ở cấp cơ sở; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan… Các địa phương phải hết sức cố gắng, từng đồng chí phải nỗ lực, nếu không chúng ta sẽ có lỗi với bà con nghèo ở những vùng khó khăn.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có buổi kiểm tra và làm việc tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đến thăm, tặng quà thầy và trò Trường Tiểu học Tham Đôn 3 (thuộc xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang động viên, tặng quà cho các học sinh Trường Tiểu học Tham Đôn 3, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang động viên, tặng quà cho các học sinh Trường Tiểu học Tham Đôn 3, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà cho thầy, trò Trường Tiểu học Tham Đôn 3.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà cho thầy, trò Trường Tiểu học Tham Đôn 3.

Tin cùng chuyên mục