* Nữ VĐV Catherine Ndereba (Kenya) sẽ tham gia tranh tài ở giải marathon New York ngày 5-9 tới. Ban tổ chức đánh giá cao cựu vô địch marathon thế giới 2003, đương kim vô địch Olympic 2004 này. Ndereba từng 4 lần vô địch giải marathon Boston, 2 lần vô địch giải Chicago (Mỹ) và có lúc giữ kỷ lục thế giới. Ndereba 34 tuổi bắt đầu đua marathon tại Boston năm 1999, là người đầu tiên phá kỷ lục 2 giờ 19 phút, chạy dưới 2 giờ 20 phút ba lần và 9 lần dưới 2 giờ 24 phút. Tại New York, Ndereba sẽ đua với đương kim vô địch Jelena Prokopcuka (Latvia) và kỷ lục gia Mỹ Deena Kastor. Marathon New York 2006 sẽ có hơn 90.000 VĐV tham gia.
* Tay vợt nữ Bỉ Kim Clijsters lọt vào nhánh tương đối dễ của Cúp Rogers ở Toronto (Canada) có tổng tiền thưởng 1, 34 triệu USD. Là một trong 8 hạt giống được miễn vòng đầu, Clijsters số 1, Nadia Petrova (Nga) số 2 và là người có thể gặp đồng hương Anastasia Myskina trong tứ kết, tương tự là số 4 Nga Svetlana Kuznetsova có thể gặp số 8 Martina Hingis (Thụy Sĩ) ở vòng 1/8.
Cùng nhánh với Clijsters là hai ngôi sao mới nổi Nicole Vaidisova (CH Séc, số 5) và Dinara Safina (Nga, số 9) rất có thể gặp nhau trong tứ kết. Năm ngoái, Clijsters thắng 7-5, 6-1 trước đồng hương Justine Henin-Hardenne để đoạt chức vô địch. Justine, Amelie Mauresmo, Maria Sharapova, Lindsay Davenport và hai chị em Williams đều không dự giải này.
* Cựu VĐV Thụy Điển Patrik Sjoberg khai nhận anh đã “chơi” loại cần sa hồi cuối tuần qua, trong một dạ tiệc trước thềm giải vô địch điền kinh châu Âu tại Goteborg (TĐ). Sjoberg cùng hai cựu VĐV Sven Nylander và Patrik Lovgren bị bắt do nghi sử dụng doping. Sjoberg từng vô địch điền kinh thế giới 1987, nơi anh lập kỷ lục nhảy cao 2m42 tại sân vận động Olympique ở Stockholm (Thụy Điển) và đoạt 2 HCB Olympic 1984 và 1992, 1 HCĐ ở Olympic 1988. Nylander đoạt HCB cự ly 400m vượt rào ở giải vô địch châu Âu 1990 và 1994, khai anh không chủ động hít bạch phiến, nhưng ai đó đã “trút” ma túy này vào ly nước của anh.
Lovgren là dự bị trong đội hình tiếp sức nam 4x100m nhân giải vô địch châu Âu vừa qua. Cảnh sát Thụy Điển cũng phát hiện nhiều dụng cụ có thể sử dụng vào việc doping ở bên ngoài hai khách sạn, nơi tạm trú của nhiều đoàn thể thao tham dự giải vô địch điền kinh châu Âu: kim tiêm, ống thuốc và nhiều chất đáng ngờ trong một túi nhựa, quăng ngoài đường, cùng một túi khác đựng những dụng cụ truyền máu. Các tang vật này đều bằng tiếng Nga.
* Tay đua xe đạp Đức Jan Ullrich vừa khởi kiện một chuyên gia chống doping ở Đức: Giáo sư sinh học Werner Franke, người nói Ullrich đã chi số tiền 35.000 euro cho bác sĩ Eufemanio Fuentes (Tây Ban Nha) để doping máu. Fuentes đã bị bắt để điều tra về một vụ tai tiếng doping trong làng xe đạp đua TBN. Nếu đó là một lời vu khống đối với Ullrich, ông Franke có thể bị phạt tiền 250.000 euro hoặc bị án tù 6 tháng. Ông từng là người tố cáo nhiều vụ doping một cách có hệ thống của các VĐV Đông Đức cũ và sau này Liên đoàn điền kinh Đức phải chi nhiều tiền để bồi thường cho những mất mát của họ. Ullrich 32 tuổi, đã bị cấm thi đấu giải Tour de France 2006 do bị nghi dính líu với Fuentes và hồi tháng 7, đã bị đội đua T-Mobile cắt hợp đồng.
Anh Thao