· Tay đua Thể thức 1 Kimi Raikkonen giúp lò Ferrari giành chiến thắng thứ 200, sau khi anh về nhất lần đầu tiên trên đường đua Thượng Hải của chặng Trung Quốc Grand Prix gồm 56 vòng. Đó là chiến thắng thứ 14 trong sự nghiệp và thứ 5 của Raikkonen người Phần Lan trong mùa này: anh chỉ mất 1 giờ 37 phút 58 giây cho lộ trình đua 305, 066 km (tốc độ trung bình 186,826 km/giờ). Fernando Alonso (McLaren - Mercedes, 1:38.08) về nhì và đồng đội của Raikkonen là Felipe Massa người Brazil về thứ ba (1:38.11). Lewis Hamilton (McLaren) phải bỏ cuộc ở vòng 31 do xe trượt vào rào chắn và không thể chạy tiếp vào pit stop để thay vỏ xe. Trước đó, ở lần tiếp nhiên liệu đầu, Hamilton đã không chịu đổi vỏ nên bị “banh ta lông”! Đó là một quyết định sai lầm của McLaren: sớm đưa anh vào cuộc do đang dẫn trước Raikkonen, và đã khiến anh không thể sớm trở thành tay đua da màu 22 tuổi vô địch thế giới ngay trong mùa đua nhà nghề đầu tiên.
Với chiến thắng này, Raikkonen biến cuộc đua đến chức vô địch thành cuộc đua “tam mã” lần đầu tiên kể từ năm 1986, giữa anh với Alonso và Hamilton. Trên bảng điểm các tay đua, Hamilton tiếp tục dẫn đầu với 107 điểm, Alonso chỉ còn kém 4 điểm và Raikkonen kém 7 điểm, nên ở chặng chót Brazil Grand Prix ngày 21-10 tới, anh sẽ phải nỗ lực chiến thắng một lần nữa. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là chức vô địch F1 đầu tiên trong sự nghiệp của Raikkonen, đồng nghĩa với việc phá tan giấc mộng vô địch của Hamilton Ferrari gần như đã nắm chắc chức vô địch về động cơ tốt nhất (186 điểm), nhì và ba là BMW-Sauber (94) và Renault (51).
· Tay đua mô tô Norifumi “Norick” Abe người Nhật Bản chết sau một tai nạn giao thông gần nhà anh tại Kawasaki (Nhật) hôm 7-10, khi mới 32 tuổi. Theo cảnh sát, chiếc mô tô của Abe húc vào một xe tải đang quẹo chữ U (trái luật). Abe đua xe mô tô từ năm 1994 và có 3 chặng thắng ở giải vô địch thế giới gồm lần đầu tiên ở Nhật năm 1996. Tổng sự nghiệp của anh là 144 chặng đua Grand Prix, 17 lần lên bục danh dự. Lần đua cuối cùng của anh là tại Tây Ban Nha Grand Prix năm 2004.
· Nam VĐV Mykola Antonenko người Ucraina vô địch cuộc chạy marathon 2 thành phố ở St Paul (bang Minnesota, Mỹ) với thành tích 2 giờ 13 phút 54 giây, nhanh hơn 6 phút so với người về nhì Joseph Mutinda. Antonenko từng về nhì giải Twin Cities Marathon này năm 2004, sau Augustus Kavutu Mbusya - người chỉ về thứ ba ở giải năm nay. Chức vô địch nữ thuộc về Svetlana Ponomarenko (Nga, 2:34:09).
· Võ sĩ quyền Anh hạng siêu lông Manny Pacquiao người Philippines lại thắng đối thủ Marco Antonio Barrera người Mexico sau trận đấu 12 hiệp ở Las Vegas (Mỹ), với số điểm 118, 118 và 115 so với Barrerra chỉ đạt 112, 109 và 109. Pacquiao từng thắng nốc-ao kỹ thuật trước Barrera hồi cuối 2003. Thành tích của Pacquiao là 45 trận thắng, gồm 34 lần thắng nốc-ao, 3 thua, 2 hòa. Sau trận này, Barrera 33 tuổi, tuyên bố kết thúc sự nghiệp vốn từng bắt đầu từ năm 1989, có 63 trận thắng, 6 thua, 3 lần vô địch thế giới ở 3 hạng cân.
Anh Thao