Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT):

Thêm 99 ca khúc được lưu hành

Thêm 99 ca khúc được lưu hành

Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa phê duyệt một danh sách gồm 99 bài hát (danh sách bổ sung các bài hát sáng tác trước năm 1975 và sáng tác của các nhạc sĩ VN định cư ở nước ngoài) được phép sử dụng. Cố nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn được bổ sung 2 bài (Ta thấy gì đêm nay và Xin cho tôi).

Thêm 99 ca khúc được lưu hành ảnh 1

Thêm 14 ca khúc của NS Trịnh Nam Sơn được bổ sung vào danh mục

Trong số này, có một số tác giả có tên tuổi được nhiều người, nhất là giới trẻ mến mộ định cư ở nước ngoài như Trịnh Nam Sơn (được duyệt 14 bài); Đức Huy (tên thật Vũ Đức Huy) với 10 bài; Jimmi Nguyễn(17 bài)… Một số nhạc sĩ có nhiều sáng tác trước 1975 cũng có mặt trong danh sách lần này như Nguyễn Văn Đông (15 bài); Văn Phụng, Cung Tiến (đều được 1 bài).

Điểm trong danh sách, thấy một số ca khúc thuộc loại nổi tiếng nhiều người biết đến như Đường xa ướt mưa, Người tình trăm năm, Đừng xa em đêm nay (Đức Huy); Con đường màu xanh, Khi đêm dài đổ xuống (Trịnh Nam Sơn); Mười sáu mắt nai, Nhớ mẹ Việt Nam (Jimmi Nguyễn), Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên).

Hiện danh sách các bài hát sáng tác trước năm 1975 và sáng tác của các nhạc sĩ VN định cư ở nước ngoài được phép sử dụng tại VN gồm khoảng 850 bài hát.

Ông Lê Ngọc Cường- Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) trả lời phỏng vấn chung quanh vấn đề này:

* Một số người trong giới biểu diễn cho rằng con số tác phẩm ca nhạc trước năm 1975 được cấp phép là quá ít so với số lượng khổng lồ của nó. Quan điểm của ông về vấn đề này?

- Đúng là nếu chỉ nhìn về mặt số lượng hàng nghìn tác phẩm đã sáng tác trước năm 1975 và so với con số những tác phẩm hiện được cấp phép thì quả là có sự chênh lệch đáng kể. Song nếu xét trên bình diện chất lượng thì con số những tác phẩm được cấp phép là hợp lý bởi không phải tất cả những tác phẩm được sáng tác đều có chất lượng tốt, đấy là chưa nói đến những tác phẩm có nội dung không lành mạnh, mang tư tưởng phản động, chống phá cách mạng.

* Có nhiều bài nay mới được phép nhưng đã được biểu diễn ở nhiều nơi, thậm chí có mặt trong CD của các ca sĩ nổi tiếng. Ông lý giải thế nào về chuyện này?

- Trước đây vẫn có cơ chế cho phép các Sở VH-TT được cấp phép hạn chế (trong một buổi biểu diễn nào đó, trong một CD cụ thể nào đó). TP. HCM cũng đã cấp phép cho trên 200 bài thuộc loại này. Riêng số này về sau Cục cũng cấp phép cho lưu hành trên toàn quốc.

(Theo Tiền Phong)

               

Tin cùng chuyên mục