Thi Olympic quốc tế Toán, Lý, Hoá, Sinh: Việt Nam đoạt 3 huy chương Vàng, 10 HC Bạc và 6 HC Đồng

4 đoàn học sinh Việt Nam với 19 thí sinh tham dự Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh trong tháng 7/2009 đều đã đoạt huy chương, trong đó có 3 huy chương Vàng (HCV) ở các môn Toán, Hóa; 10 huy chương bạc (HCB) ở các môn Lý, Hóa, Sinh, Toán và 6 huy chương đồng (HCĐ) ở các môn Sinh, Toán, Hóa.

Đoàn học sinh Việt Nam thi Olympic Hoá quốc tế (IChO) lần thứ 41 tại Anh (diễn ra từ 19 - 27/7) đã giành được 4 huy chương. Trong đó có 1 huy chương Vàng thuộc về Vũ Minh Châu (lớp 12 A1 Hóa, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội); 2 huy chương Bạc thuộc về Lê Đức Anh (lớp 12, THPT Năng khiếu Trần Phú - Hải Phòng) và Lưu Nguyễn Hồng Quang (lớp 11 Hóa Trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG TPHCM). Một huy chương đồng thuộc về Lê Thu Hương (lớp 12 chuyên Hoá Trường THPT Chuyên Hưng Yên).

Olympic Vật lý Quốc tế (IPho) lần thứ 40 diễn ra tại Mexico ngày 12 đến 19-7 với sự tham dự của 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã đoạt được 5 HCB ở kỳ thi này.

Tại kỳ thi Olympic Sinh học (IBO) Quốc tế 2009 tổ chức tại Nhật Bản từ 12 đến 19-7 với sự tham dự của 56 nước và vùng lãnh thổ, đoàn học sinh Việt Nam gồm 4 thành viên đã giành được 1 HCB và 3 HCĐ. Huy chương bạc duy nhất của đoàn Việt Nam thuộc về nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Trang (lớp 12, khối THPT chuyên Sinh học của ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội).

Olympic Toán học (IMO) lần thứ 50 diễn ra tại Bremen (Đức) từ ngày 10 đến 22-7 với sự tham dự của 565 thí sinh đến từ 104 quốc gia và vùng lãnh thổ, đoàn Việt Nam đã đoạt 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Hai thí sinh đoạt HCV là Hà Khương Duy (lớp 12, khối chuyên Toán - Tin ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) và Phạm Đức Hùng (lớp 11, THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng). 2 HCB thuộc về Nguyễn Hoàng Hải (lớp 12, THPT chuyên Vĩnh Phúc) và Phạm Hy Hiếu (lớp 11, THPT Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP HCM). Với thành tích này, Việt Nam xếp thứ 15 toàn đoàn. Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Triều Tiên lần lượt chiếm 5 vị trí đầu bảng xếp hạng thành tích. Năm 2008, Việt Nam xếp thứ 12 và năm 2007 xếp thứ 3 toàn đoàn.

Thành viên các đội tuyển dự thi Olympic quốc tế đều được tập trung ôn luyện trong gần 2 tháng trước khi kỳ thi diễn ra để đảm bảo chuẩn bị kỹ cả về kiến thức lẫn tâm lý cho các em trước khi tranh tài với bạn bè quốc tế. Do vậy, toàn bộ 19 thành viên của 4 đội tuyển đều đạt được huy chương, có một số em như Vũ Minh Châu (đoàn Hóa) lần thứ 2 tham dự Olympic và đều dành HCV. Trong khi đó, cũng có một số bạn đã "hụt" tấm huy chương Vàng rất đáng tiếc như Lê Đức Anh (đoàn Hóa) chỉ thiếu 0,25/100 điểm.


Đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam gồm 4 thành viên sẽ là đoàn thi đấu cuối cùng do kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) lần thứ 21 diễn ra tại Bun-ga-ri từ 8 đến 15/8.


N.Anh

Tin cùng chuyên mục