Trong 342 trận đấu cho Arsenal, Thierry Henry ghi được 214 bàn, một con số mơ ước cho bất cứ chân sút nào, nhưng một lần nữa trong màu áo đội tuyển Pháp ở trận đầu tiên của World Cup 2006 (gặp Thụy Sĩ), thủ quân Arsenal lại tỏ ra “hiền lành” trong các pha kết thúc một cách khó hiểu. Tai hại nhất, màn trình diễn mờ nhạt của Henry nói riêng cũng như của tuyển Pháp nói chung đã gợi nhớ về “cơn ác mộng” của họ ở World Cup 2002 (bị loại sau vòng 1), trong đó hoàn cảnh hiện nay xem ra khá bất lợi cho “Những chú Gà trống Gaulois”.

Ribery (22) chưa đủ khả năng để hỗ trợ cho Henry ở tuyến trên của tuyển Pháp.
Với Thụy Sĩ đủ sức vượt qua Togo “ngây thơ” và Hàn Quốc đang có lợi thế dẫn 2 điểm, Pháp không thể để bất cứ sơ sẩy nào ở cuộc chiến tại Leipzig. Nhưng có lẽ vấn đề nằm ở cách bố trí chiến thuật của HLV Domenech.
Ở trận gặp Thụy Sĩ, ông sử dụng đội hình 4-2-3-1 với Henry đảm nhận vai trò tiền đạo cắm, trong khi Wiltord và Ribery yểm trợ ở hai cánh và Zidane hoạt động ở vai trò trung tâm.Patrick Vieira và Makelele án ngữ ngay phía trước hàng hậu vệ nhằm tạo tuyến phòng ngự thứ hai. Nếu xét về khía cạnh phòng thủ, cách bố trí này xem ra an toàn bởi Pháp không gặp nhiều rắc rối cũng như cầm bóng nhiều hơn.
Nhưng xét về tấn công, họ thực sự không tạo đủ lực để quật ngã đối thủ. Henry thường xuyên bị cô lập và mọi chuyện thêm khó khăn khi Wiltord và Ribery không cung cấp “đạn dược” một cách hiệu quả. Đến phút 70, ông Domenech thay Ribery bằng Saha và những đợt tấn công tỏ ra sắc sảo hơn, nhưng việc một số cầu thủ Pháp mệt mỏi vì cái nóng khiến hiệu quả không được như mong đợi.
Rõ ràng, ông Domenech phải chịu trách nhiệm nhiều nhất cho kết quả hòa này. Trong 3 trận giao hữu trước World Cup 2006, ông thường bố trí hai tiền đạo, chứ không phải một (Trezeguet – Cisse, Henry – Saha và Henry - Cisse) và kết quả Pháp thắng thuyết phục trước Mexico, Đan Mạch và Trung Quốc. Không may, Cisse bị gãy chân khiến đội mất thêm chọn lựa trên hàng công, trong khi người thay thế Sidney Govou vốn chỉ là tiền vệ phải. Hơn nữa, Henry không thích hợp với vai trò tiền đạo cắm.
Ở Arsenal, anh thường đá lệch sang trái, lùi khá sâu về gần giữa sân và tận dụng tốc độ cùng khả năng dắt bóng khéo léo để bất ngờ thâm nhập vào khu vực 16m50 hay mở những đường chuyền chính xác cho đồng đội dứt điểm. Một khi đá không đúng sở trường, ảnh hưởng tâm lý sẽ đè nặng đôi chân và điều đó có thể lý giải những cú sút hiểm hóc hay những cú sửa bóng vào góc xa vốn là vũ khí hết sức lợi hại của Henry đã không còn phát huy ở trận này.
Vì vậy, nhiều khả năng trong trận gặp Hàn Quốc (18-6), ông Domenech sẽ trở lại sử dụng hai tiền đạo, giảm nhẹ gánh nặng ghi bàn cho thủ quân Arsenal và một khi có được nhiều khoảng trống, Henry sẽ phát huy tác dụng như khi đá cho Arsenal hay như trong trận Pháp thắng Đan Mạch gần đây. Hàng phòng ngự 4 người (Sagnol, Thuram, Gallas và Abidal) hoạt động tốt nhưng đang có chút âu lo về thể lực cho các cựu binh Thuram, Vieira, Zidane.
Nếu cái nóng gay gắt vẫn tiếp tục, bộ ba này sẽ gặp rắc rối, nhất là Hàn Quốc rất khỏe và chịu khó đeo bám. Thêm bài toán nữa cho ông Domenech nhưng một khi chuyện ghi bàn giải quyết ổn thỏa, chắc chắn vấn đề trên sẽ không còn là nỗi lo …
Ngọc Quân