
Ngày 14-3, với 2.896 phiếu thuận và chỉ có 2 phiếu trắng, Quốc hội Trung Quốc đã nhất trí thông qua “Luật chống ly khai”. Đạo luật nêu rõ “Trung Quốc có thể bảo vệ chủ quyền dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ bằng các biện pháp không hòa bình” nếu các lực lượng ly khai Đài Loan có các hành động, dưới bất kỳ tên gọi hay hình thức nào, nhằm tách Đài Loan khỏi Trung Hoa đại lục, ảnh hưởng tới các nỗ lực thống nhất hòa bình.

Quốc hội Trung Quốc đã nhất trí thông qua “Luật chống ly khai”.
Phát biểu với giới báo chí, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhấn mạnh “Luật chống ly khai” là đạo luật hòa bình nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ hai bờ, không nhằm vào nhân dân Đài Loan và không phải là “Luật chiến tranh”.
Ông Ôn Gia Bảo nói luật này quy định rõ phải thúc đẩy sự qua lại giữa nhân dân 2 bờ, khuyến khích và thúc đẩy hợp tác kinh tế, khuyến khích giao lưu giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa và bảo vệ lợi ích của giới thương gia Đài Loan.
Cùng ngày, tờ “South China Morning Post” đưa tin trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Thủ lĩnh tinh thần lưu vong Tây Tạng Dalai Lama cho biết ông “từ bỏ chủ trương đòi Tây Tạng độc lập, không ủng hộ ly khai. Tây Tạng tiếp tục là một phần của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (…), văn hóa Tây Tạng và Phật giáo là một phần của nền văn hóa Trung Quốc”.
Dalai Lama còn cho biết thêm ông đã nhận thức được giá trị của hiện đại hóa, do đó, ông muốn Tây Tạng được hưởng lợi ích kinh tế, bảo toàn nền văn hóa, tinh thần cũng như môi trường Tây Tạng. Ông khẳng định đây là thông điệp mà ông muốn gởi tới Chính phủ Trung Quốc.
L.V. (Theo AFP. AP)