Đây là số trâu nhà do người dân các xã Hương Vân (huyện Hương Trà), Phong Sơn (Phong Điền) mang từ đồng bằng lên vùng rừng núi thuộc thượng nguồn sông Bồ để chăn thả, trong thời gian lập nương, làm rẫy trên vùng cao này từ hơn 10 năm trước.
Do sống trong môi trường hoang dã, không được tiếp xúc thường xuyên với con người, chủ nuôi bỏ về miền xuôi sinh sống từ nhiều năm nay, nên số trâu thả rông tự do, đặc biệt là số được sinh ra trên rừng, tỏ ra rất hung dữ, sẵn sàng tấn công chủ nuôi và người lạ. Đã có trường hợp bị “trâu rừng” húc chết tại vùng Khe Trái (Hương Trà).
Việc quản lý và thu hồi số trâu đi hoang đối với người dân hiện rất khó khăn, do địa bàn rừng núi phức tạp, họ cũng không thể sử dụng súng quân dụng để săn bắt hoặc đánh bẫy.
NG.Q.