
Theo TTXVN, ngày 10-1, ông Chung Myung Hee, Chủ tịch Ủy ban Thanh tra của trường đại học Seoul công bố, nhà khoa học Hwang Woo Suk và các cộng sự đã làm giả hai bộ hồ sơ về nghiên cứu tế bào gốc.
Theo đó, những "thành tựu" về nghiên cứu, tạo tế bào gốc từ phôi thai người được tiến sĩ Hwang Woo Suk nhân bản vô tính là hoàn toàn bịa đặt.

Tiến sĩ Hwang Woo Suk với chú chó nhân bản đầu tiên trên thế giới.
Kết luận này đã chấm dứt một chuỗi bế bối xung quanh công trình nghiên cứu tế bào gốc, nhưng lại mở ra một cuộc tranh luận mới về trách nhiệm của những người liên quan và khoản đầu tư không nhỏ của Chính phủ Hàn Quốc cho dự án này.
Từ một người hùng, thần tượng của nhiều người cách đây vài tháng, tiến sĩ Hwang Woo Suk có thể phải đối mặt với việc bị khởi tố vì tội lừa đảo, sử dụng sai ngân sách.
Năm 2004, Tiến sĩ Hwang Woo Suk viết một bài báo đăng trên tạp chí "Khoa học" nổi tiếng của Mỹ rằng nhóm nghiên cứu của ông đã tạo ra được tế bào gốc từ phôi thai người được nhân bản vô tính. Nếu đúng như vậy thì đây là bước đột phá chưa tùng có trong ngành y học và có thể mang lại cơ hội chữa trị nhiều bệnh hiểm nghèo.
Tiến sĩ Hwang Woo Suk trở thành nhà khoa học nhân bản nổi tiếng thế giới, được chính phủ và các tổ chức cấp vốn hỗ trợ công trình nghiên cứu. Tuy nhiên, giới khoa học đã chứng minh tế bào gốc mà tiến sĩ Hwang Woo Suk nói đến không được tạo ra từ nhân bản vô tính.
Một điều an ủi cho tiến sĩ Hwang Woo Suk là nhóm thanh tra thừa nhận chú chó nhân bản đầu tiên trên thế giới ra đời từ phòng thí nghiệm của ông là có thật.
H.N.