(SGGP).- Thời gian gần đây, biểu tượng hình tròn với những kẻ ngang của hai màu vàng đen và hình chú gà con vui nhộn cũng với hai màu chủ đạo nói trên xuất hiện khá nhiều ở các góc phố, nơi công cộng và trên các phương tiện quảng cáo. Hình ảnh đó chính là biểu trưng, biểu tượng của mạng di động Beeline, liên doanh giữa tập đoàn VimpelCom (Nga) và Tổng Công ty Viễn thông Toàn cầu (Gtel Mobile), chính thức bước vào sân chơi của các nhà cung cấp mạng di động tại Việt Nam.
Thực tế, từ cuối tháng 6-2009, Gtel Mobile đã có chiến dịch quảng cáo rầm rộ và đến ngày 20-7 đã chính thức cung cấp dịch vụ với đầu số 0199. Beeline đưa ra gói cước “Big Zero”: Cước nội mạng là 1.199 đồng/phút; miễn phí gọi nội mạng từ phút thứ 2 trở đi, mỗi cuộc gọi không quá 20 phút và không giới hạn cuộc gọi trong ngày; cước gọi ngoại mạng là 1.199 đồng/phút, cuộc gọi tính theo block 6 giây + 1... Như vậy gọi nhiều (đến 20 phút) nhưng chỉ tính tiền một phút.
Theo cách tính này, khách hàng gọi trong 20 phút, giá cước trở thành siêu rẻ với 60 đồng/phút và với một cuộc gọi trung bình trong 5 phút, giá cước sẽ là 240 đồng/phút. Đây được xem như “cú đấm” trên thị trường thông tin di động, khi trực tiếp cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ lớn, nhỏ của ngành viễn thông, vì tính ra giá cước của Beeline vẫn rẻ nhất trong các mạng di động hiện nay (Viettel là 990 đồng/phút; MobiFone và VinaPhone là 980 đồng/phút).
Sự kiện này đã gây sốc, cộng đồng cư dân mạng liền có rất nhiều lời qua tiếng lại, như: “Với mức giá hấp dẫn như vậy, Big Zero sẽ đem lại lợi ích lớn đối với người dùng di động, nhất là giới trẻ và những người có nhu cầu liên lạc nhiều...
Chỉ cần chất lượng cuộc gọi tốt, bảo đảm nhà mạng này sẽ “hút” khách hàng đến với mình nhanh chóng”; hay “Gói cước Big Zero ra đời làm cho các đại gia viễn thông phải giật mình, chắc anh em sinh viên tụi mình sắp được hòa vào cơn lốc khuyến mãi đây”; “Càng rẻ càng tốt, cứ cạnh tranh nhiều mà lợi cho người dùng”…
Và cũng không ít ý kiến tỏ ra lo ngại: “Không biết Beeline trụ được bao lâu nếu thực hiện theo gói cước này?”; “Do Beeline mới ra nên tận dụng triệt để dung lượng mạng hiện có để kéo khách hàng sử dụng, hơn nữa hiện giờ mới chỉ có mặt ở 3 thành phố (Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM) mà ra các gói cước bình thường như các mạng khác thì có ai sử dụng? Rất có thể đến khi triển khai rộng ra các tỉnh khác thì Beeline sẽ bỏ gói cước này sớm, hoặc có sự điều chỉnh khi đã chiếm được một số lượng thuê bao ổn định”; “Beeline rồi sau cũng như Sphone thôi” và “Không biết Beeline trụ được bao lâu nếu thực hiện theo gói cước này”, hay “Tầm vài tháng nữa sẽ biết là có phát triển hay không ngay mà!”…
Hy vọng, lo ngại của cộng đồng mạng là những điều khó tránh. Nhưng trước tiên, Big Zero của Beeline đã được dự báo là sẽ có tác động không nhỏ tới dịch vụ điện thoại gọi đường dài. Vì khi khách hàng sử dụng Big Zero chỉ với 1.199 đồng cho cuộc gọi không quá 20 phút, quá rẻ so với gọi đường dài hiện nay là 990 đồng/phút (tất nhiên với điều kiện cả người gọi và người nghe đều sử dụng của Beeline).
Và theo như nhận định của Beeline, Việt Nam vẫn là thị trường nhiều tiềm năng, mặc dù mật độ sử dụng điện thoại di động đã lên đến 50%, nhưng trong vòng 1,5 đến 2 năm nữa, thị trường viễn thông di động Việt Nam sẽ phát triển rất nhanh nên Beeline phải nắm bắt cơ hội này. Trước mắt, Beeline sẽ nhắm vào giới trẻ và hy vọng sẽ chiếm thị trường này khoảng 15%-20% trong 5 năm đầu.
Như vậy, không chỉ gây sốc, rõ ràng Beeline thật sự muốn “cắn” vào một thị phần nhất định trong chiếc bánh của thị trường di động hiện nay. “Chú gà con” đã có tiếng nói riêng, nhưng tiếng nói đó có trọng lượng hay không thì phải chờ ba đại gia của mạng di động tại Việt Nam là VinaPhone, MobiFone, Viettel “hát bản đồng ca”… thì mới hay!
BÁ TÂN