
Theo phóng viên TTXVN, ngày 4-2, nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban nhân quyền LHQ đã ra tuyên bố bày tỏ sự lo ngại đặc biệt trước việc Mỹ đối xử vô nhân đạo với các tù nhân đang bị Mỹ giam giữ tại căn cứ Hải quân Mỹ trên đảo Guantanamo (thuộc Cuba).

Một tù nhân sau khi bị thẩm vấn
Tuyên bố nhấn mạnh tình trạng tra tấn, đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo, đặc biệt là các phương pháp thẩm vấn, điều kiện giam giữ, đặc biệt đối với các tù nhân biệt giam, đã đẩy tù nhân đến tình trạng bị rối loạn tâm thần hoặc những hội chứng tâm lý không thể phục hồi.
Các chuyên gia tỏ ý lo ngại trước tình trạng Mỹ không đảm bảo sự công bằng trong việc xét xử những tù nhân này. Tuyên bố dẫn Công ước Geneve cho biết các tù nhân chiến tranh phải được thả ngay khi cuộc chiến tranh kết thúc, nhưng Mỹ hiện vẫn tiếp tục giam giữ các tù nhân mặc dù cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq đã kết thúc nhiều tháng qua.
Quy chế không rõ ràng của Mỹ đối với các tù nhân đã khiến các tù nhân và gia đình họ không thể biết họ sẽ bị Mỹ giam giữ kéo dài đến lúc nào. Các chuyên gia đã tố cáo Mỹ bưng bít thông tin về số lượng cũng như tên tuổi các tù nhân bị giam giữ ở căn cứ Hải quân này. Các chuyên gia LHQ cũng chỉ trích Chính phủ Mỹ liên tục trong nhiều năm bác bỏ yêu cầu của họ được đến thăm và xem xét tình hình đối xử với tù nhân bị giam giữ ở Guantanamo.
Mỹ hiện giam giữ khoảng 550 người bị tình nghi là những phần tử khủng bố từ hơn 20 nước, trong đó chủ yếu là từ Afghanistan và Iraq, tại căn cứ Hải quân này.
L.M