Toàn bộ mẫu xét nghiệm nhân viên Bệnh viện Quân Y 175 và người dân khu Mả Lạng đều âm tính

Ngày 9-2, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, toàn bộ 1.800 mẫu xét nghiệm của cán bộ, nhân viên bệnh viện đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.
Người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước đó, trong ngày 3 và 5-2, bệnh nhân 1.979 (nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất) đã đến khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 175.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Quân y 175 đã kích hoạt hệ thống chống dịch, thực hiện ngay việc truy vết các trường hợp liên quan tới ca bệnh số 1.979; tiến hành cách ly tập trung ngay các trường hợp F1 đồng thời khoanh vùng được 209 trường hợp F2. Kết quả xét nghiệm cho thấy 24 trường hợp F1 và 209/209 trường hợp F2 đã âm tính lần 1.

Chiều 8-2, Bệnh viện đã phối hợp với Viện Pasteur TPHCM và Viện Vệ sinh dịch tễ Quân đội phía Nam tổ chức lấy mẫu, làm xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên đang làm việc tại bệnh viện. Toàn bộ 1.800 mẫu xét nghiệm đã được lấy và chạy mẫu xét nghiệm suốt đêm, kết quả cho thấy 1.800 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính.

Cũng trong sáng 9-2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), toàn bộ 1.600 mẫu xét nghiệm của người dân khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) liên quan đến bệnh nhân 2005, đã có kết quả âm tính.

Tin cùng chuyên mục