Tuyển thủ Thạch Bảo Khanh giao lưu cùng người hâm mộ

“Tôi luôn chơi hết mình và muốn cống hiến những pha bóng đẹp...”

Chấn thương luôn đeo bám khiến anh thường vắng mặt ở các giải đấu lớn, ông Bill Gates nói: “Sau mỗi thất bại, tôi tự gượng đứng lên và quan trọng là phải gầy dựng cho mình một niềm tin. Niềm tin ấy sẽ giúp ta vượt qua tất cả”. Anh nghĩ gì về câu nói ấy? (Bạn Trần Văn Chinh – Điện lực tỉnh Vĩnh Long, 26 Hoàng Thái Hiếu, Vĩnh Long).

“Tôi luôn chơi hết mình và muốn cống hiến những pha bóng đẹp...” ảnh 1

Thạch Bảo Khanh chơi rất xuất sắc trong màu áo đội tuyển quốc gia.

- Tôi luôn tâm niệm là mình không bao giờ được lùi bước trước vận đen. Mình càng dũng cảm bao nhiêu, có niềm tin vào chính mình bấy nhiêu cộng với sự cố gắng để cụ thể hóa niềm tin của mình thì sẽ thành công.

Cứ trước mỗi giải đấu lớn là anh thường phải ngồi làm khán giả, cảm giác của anh lúc ấy ra sao và có bao giờ muốn từ giã bóng đá không? (Bạn Lê Mỹ Hạnh – 6/8 Hương lộ 14, P. Hiệp Tân,  Q. Tân Phú, TPHCM).

- Khi không được ra sân thì đương nhiên là thấy bứt rứt rồi. Không được xung trận cùng anh em là điều đáng buồn. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy chán nản, nhưng đó chỉ là thoáng qua và mình nghĩ đôi khi chính đó lại là động lực để mình vươn lên trong cuộc sống.

Theo tôi, khâu dứt điểm luôn là điểm yếu của Thể Công trong những năm gần đây, Khanh và đồng đội sẽ làm gì để khắc phục nhược điểm đó? Tôi không tin Thể Công sẽ khởi sắc ngay nếu thuê được HLV ngoại giỏi cùng vài ba cầu thủ ngoại xuất sắc. Tôi tin Thể Công vẫn có thể thành công bằng lực lượng tự đào tạo nếu các cầu thủ thật sự quyết tâm. Khanh nghĩ sao? (Bạn Trương Ngọc Nam – 16/1 Thống Nhất, Gò Vấp, TPHCM).

- Đúng là khâu dứt điểm của Thể Công có vấn đề nhưng bạn cũng cần thông cảm vì đối đầu với các hậu vệ nước ngoài cao to cũng chẳng dễ dàng gì. Mình thống nhất với quan điểm của bạn là nếu muốn thi đấu tốt thì cần thiết có một lực lượng đồng đều và quan trọng là chơi hết mình, đoàn kết và thi đấu ăn ý với nhau.

Anh là một cầu thủ thuận chân trái, anh có suy nghĩ gì về sự so sánh giữa anh và Ryan Giggs của M.U? Anh có nghĩ mình là một ngôi sao của bóng đá Việt Nam? Nếu sau này nghỉ thi đấu, anh có muốn trở thành một HLV đỉnh cao mà cụ thể là HLV của đội tuyển không? (Em Lê Minh Phước – 1, Khu 1, ấp Hiệp Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

- Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Ryan Giggs là một cầu thủ đẳng cấp thế giới thì mình làm sao so sánh được. Tuy nhiên, mỗi người chơi với phong cách khác nhau. Mình chỉ muốn mình là mình, chơi theo cách của mình mà vẫn đảm bảo tính hiệu quả. HLV là mong muốn của mình nhưng nó còn quá xa vời. Mục tiêu trước mắt của mình là thi đấu cho tốt đã, trong cả màu áo Thể Công và ĐTQG.

Anh cảm thấy thế nào ở năm 2004 khi mà vận xui và vận may cứ nối tiếp nhau đến với anh từ CLB cho đến ĐTQG? Anh có nghĩ rằng vận may trọn vẹn sẽ đến với anh trong năm nay? (Bạn Trương Hoàng Nhi – ấp Thủy Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).

- Mọi việc tốt đẹp sẽ chỉ đến nếu mình nỗ lực, cố gắng hết mình. Mình nghĩ còn gì bằng khi năm nay mình vùa thi đấu hết mình mà lại còn gặp thêm may mắn.

Nếu có được một sự lựa chọn duy nhất: Hoặc là tấm HCV tại SEA Games 23 cùng ĐTQG hoặc là  CLB Thể Công được thăng hạng mùa giải này thì anh sẽ chọn lựa thế nào? Nếu như ĐTVN tiếp tục thất bại tại SEA Games 23 và có người bảo rằng: “ĐTVN sẽ chẳng bao giờ có HCV dù có thế hệ tài năng thế nào đi nữa”, anh nghĩ sao? (Em Kim Trường – 237/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.15, Q.Bình Thạnh, TPHCM).

- SEA Games 23 năm nay thì mình không thể tham dự được rồi vì đã hết tuổi. Góp phần để Thể Công lên hạng là mục tiêu số 1 của mình. Còn chuyện ĐTVN không bao giờ giành được HCV ư ? Mình nghĩ nếu không cố gắng thì không thể nhưng nếu mọi người đều nỗ lực thì chẳng có lý do gì để không làm được cả. Có thể chúng ta không giành được HCV vì thiếu may mắn chẳng hạn. Quan trọng nhất không phải là HCV mà là thi đấu ra sao để khán giả thích thú. Hơn nữa, để chứng tỏ và làm cơ sở cho những cầu thủ có thể tiến xa hơn.

Có lẽ anh đang rất vất vả cùng đội Thể Công trong cuộc đua ở giải hạng Nhất, trong tình thế này liệu Bảo Khanh vẫn quyết tâm làm nên điều kỳ diệu để tránh cho đội bóng xuống hạng thấp hơn chứ? Trái ngược với tình cảnh trên là một Bảo Khanh luôn tỏa sáng trong các trận đấu của ĐTQG hiện nay, Khanh lý giải về vấn đề này như thế nào? (Bạn Phạm Nguyễn Uy Vũ – 33 Lâm Đình Trúc, P. Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

- Kết quả khác nhau là chuyện đã xảy ra. Kết quả đó đến từ rất nhiều yếu tố. Riêng mình dù khoác áo đội nào cũng chơi hết mình và luôn cố gắng cống hiến những pha bóng đẹp.

Anh nhận xét và đánh giá ra sao về khả năng của ĐTVN với các CLB khác ở Honda Cup 2005 và SEA Games 23 sắp tới? Để bóng đá Việt Nam đạt được trình độ và đẳng cấp ngang bằng trong khu vực và thế giới thì theo anh cần phải làm gì? (Bạn Nguyễn Thái Hùng – Lớp K105E CSKT, Trường trung học Cảnh sát nhân dân 2, Q.9, TPHCM và Nguyễn Thị Mỹ Yến – 254/36 Nguyễn Văn Luông, P11, Q6, TPHCM).

- Honda Cup là cơ hội tốt để ĐTVN cọ xát với các đối thủ mạnh. SEA Games 23 tới, theo tôi sẽ là nơi để U23 Việt Nam tỏa sáng khi đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Văn Quyến, Công Vinh, Văn Trương… Để tiến xa hơn trong khu vực, mình nghĩ là cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa yếu tố y học TDTT nói riêng và khoa học TDTT nói chung. Khi tầm vóc và sức lực của chúng ta trong đó có cầu thủ tốt lên thì thành tích của đội bóng cũng được cải thiện rất nhiều.

Là một tài năng của bóng đá nước nhà, nhưng trong thời gian qua anh vẫn chưa cống hiến được nhiều cho đội tuyển, vậy sắp tới anh đã có kế hoạch gì để đáp ứng lòng mong đợi và yêu mến của người hâm mộ? (Bạn Đoàn Doãn Tuyên – 8/3B Đường 3-4, TP Đà Lạt).

- Kế hoạch của mình là chơi tốt tại trận gặp Barcelona B, trận đấu cuối cùng của ĐTQG tại giải này. Và trên thực tế thì ĐTVN đã chơi khá hay trước 2 đối thủ mạnh là Indonesia và Bucheon. Về CLB, mình sẽ cùng các đồng đội chơi cố gắng hơn nữa để Thể Công lên hạng.

Tôi và gia đình là một fan cuồng nhiệt của Thể Công. Chúng tôi rất buồn khi nhìn thấy CLB Thể Công mà mình yêu mến đang trong tình cảnh như hiện nay. Vậy bạn hãy đại diện cho đội bóng Thể Công để nói cùng gia đình tôi và người hâm mộ cả nước một lời nói từ trái tim của bạn gửi đến những fan của Thể Công. Theo Bảo Khanh thì mỗi người chúng ta, trong đó có tôi và bạn sẽ làm gì để góp phần nhỏ bé của mình nhằm vực dậy đội bóng Thể Công? (Bạn Phan Thị Thanh Bình – Khu 1, ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

- Thể Công là đội bóng có truyền thống lâu năm nên được nhiều người yêu thích. Mình tự hào khi được chơi cho Thể Công. Khi Thể Công sa sút như hiện nay, mình nghĩ mọi người yêu mến nó phải sắn tay cùng nhau giúp đỡ. Mỗi người có chức năng riêng của mình. Khanh là cầu thủ thì phải thi đấu hết mình. Các CĐV thì động viên đội bóng nhiều hơn nữa.

* Câu hỏi của bạn Nguyễn Thái Hùng & Nguyễn Thị Mỹ Yến được chọn là câu hay nhất.

Tin cùng chuyên mục