
* Bàn kế hoạch thành lập Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Phi

Tổng thống Mỹ trả lời phỏng vấn trước chuyến công du châu Phi.
Trước thềm chuyến thăm 7 ngày từ 15 đến 21-2 tới 5 quốc gia châu Phi gồm Benin, Tanzania, Rwanda, Ghana và Liberia của Tổng thống Mỹ G.W.Bush, Nhà Trắng cho biết ông Bush muốn tận mắt chứng kiến và đánh giá kết quả các chương trình viện trợ của Mỹ cho công cuộc phát triển kinh tế, hỗ trợ các quốc gia châu Phi chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Việc tăng cường hợp tác an ninh, hỗ trợ chống nghèo đói và kêu gọi giải quyết các cuộc xung đột nhằm mang lại sự ổn định và hòa bình cho châu Phi cũng là những nội dung chính sẽ được thảo luận giữa Tổng thống G.W.Bush và lãnh đạo các nước mà ông tới thăm. Ngoài ra, dự kiến ông G.W.Bush sẽ bàn thảo với giới lãnh đạo châu Phi về kế hoạch thành lập Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Phi (AFRICOM). Đây là lần thứ 2 ông Bush công du châu Phi kể từ năm 2003.
Theo đánh giá của giới quan sát, chuyến công du này là cơ hội để Tổng thống G.W.Bush quảng bá chính sách viện trợ và các chương trình trợ giúp y tế của Mỹ cho châu Phi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ông G.W.Bush sẽ không thể né tránh các cuộc xung đột đang diễn ra ở khu vực Đông Phi, đặc biệt là ở Darfur, miền Tây Sudan. Chuyến thăm này cũng giúp ông G.W.Bush tạm xa rời những vấn đề nan giải trong nước như tình hình binh lính Mỹ tại Iraq hay nguy cơ kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.
Ngoài ra kế hoạch thành lập AFRICOM còn gây những mối lo ngại kể cả ở các nước châu Phi lẫn trong chính quyền Mỹ, bởi nhiều ý kiến cho rằng điều này thể hiện ý đồ “quân sự hóa chính sách đối ngoại” của Mỹ và đây thực chất là “bước đệm” để Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở các nước lục địa Đen.
V.A. (Theo AP, THX)