
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền trên kênh truyền hình Sky Italia gần đây, nhạc trưởng Francesco Totti giải thích anh không trở lại tuyển Italia vì lịch trình thi đấu ở AS Roma quá dày đặc và anh chỉ có một chọn lựa là dốc sức cho CLB. Anh nói: “Khi phải thi đấu ba ngày/trận, bạn cần nghỉ ngơi và tìm cách thích ứng với lịch trình thi đấu. Tôi quyết định không trở lại tuyển Italia, mặc dù tôi biết rằng khoác áo tuyển quốc gia là niềm vinh dự lớn lao”.
NEDVED: “TIỀN CỦA CHELSEA KHÔNG MUA ĐƯỢC TÔI” |
Trong cuộc phỏng vấn gần đây, tiền vệ Pavel Nedved cho biết anh luôn trung thành với Juventus, thậm chí lời đề nghị tuyển mộ hàng chục triệu bảng Anh của Chelsea cũng không thể quyến rũ được anh. Anh kể: “Đúng là lẽ ra tôi có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng đồng tiền của Chelsea không đủ để thuyết phục được tôi. Tôi không hối tiếc vì đã ở lại Juventus sau phán quyết Calciopoli hồi mùa hè. Ngược lại, tôi không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu rời bỏ Juventus”. |
Trong suốt thời gian qua, Totti thường xuyên chịu nhiều chỉ trích từ các tuyển thủ Italia và giới truyền thông vì từ chối trở lại đội tuyển mặc dù phong độ thi đấu hiện nay của anh rất ổn định và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Serie A với 14 bàn. Totti nói thêm: “Quan điểm của tôi rất rõ ràng. Tôi không muốn tạo khoảng cách với mọi người, tôi cũng không cho rằng tôi xuất sắc hơn bất kỳ ai vì vừa đoạt Cúp thế giới. Tôi luôn nói chuyện với HLV và Ban huấn luyện của tuyển quốc gia. Tôi từng giải thích rằng thi đấu với miếng kim loại gắn trong mắt cá bằng 11 con vít sau ca phẫu thuật cách đây ngót một năm là không hề dễ dàng. Với tôi, khoác áo tuyển quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên, trong lúc này đây tôi không thể bỏ mặc Roma, do đó tôi thích tập trung cho CLB hơn. Sự lựa chọn số 1 của tôi luôn là Roma”.
Mùa giải năm nay, Totti đã lập kỷ lục mới: cầu thủ có số lần khoác áo AS Roma nhiều nhất với 455 lần (sau trận thắng Reggina 3-0 hôm 25-2). Không những thế, anh còn là cầu thủ đang thi đấu ghi bàn nhiều nhất Serie A với 139 bàn. Được hỏi về mục tiêu trong tương lai, Totti đáp: “Tôi muốn ghi được 200 bàn thắng vào cuối sự nghiệp thi đấu. Từ giờ đến lúc đó, tôi còn 5 năm thi đấu, do đó tôi hy vọng duy trì được đẳng cấp như hiện nay. Tôi không muốn nói tôi có thể ghi 20-25 bàn/mùa, tôi chỉ nói là muốn đạt con số 200 bàn. Ngoài ra, mơ ước của tôi là Roma đoạt Champions League, nhất là khi trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Olimpico trong hai năm tới. Lúc đó, tôi sẽ chơi trên hàng tấn công và ghi 2 bàn”.
Lẽ ra, Totti ghi nhiều bàn thắng hơn con số 139 hiện nay nếu không đá hỏng 6 trong 10 lần sút phạt đền ở mùa giải năm nay - 4 quả ở Serie A, một quả ở Champions League và một quả ở Cúp Italia. Mặc dù vậy, nhạc trưởng của Roma sẵn sàng đứng trước chấm phạt đền trong những lần tới. Anh nói: “Tôi sẽ bước đến chấm phạt đền với sự tự tin như mọi khi. Tôi chỉ kém may mắn ở mùa giải năm nay và sẽ cố gắng ghi nhiều bàn thắng hơn nữa”.
Cuối cùng, đề cập đến tình trạng bạo lực đang hoành hành trong bóng đá Italia, Totti vốn thời thiên thiếu từng là một CĐV cuồng nhiệt của AS Roma, kết luận: “Vào thời của tôi, chúng tôi đến sân bóng ủng hộ Roma với tinh thần rất đoàn kết như một đội bóng. Ngày nay, chẳng may yếu tố chính trị đã thâm nhập vào môi trường bóng đá với hai phe: cánh tả và cánh hữu”.
CÔNG ĐẠM
