TPHCM đề xuất hợp tác nhiều lĩnh vực với Đan Mạch

Ngày 6-3, đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, nhân chuyến công tác đến TPHCM.
Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz vào chiều 6-3. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz vào chiều 6-3. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại cuộc gặp, ông Nicolai Prytz cho biết hiện Đan Mạch đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh với một số ít quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc và Nam Phi. Đan Mạch mong muốn sớm xây dựng mối quan hệ hợp tác tương tự với Việt Nam vì Việt Nam có nhiều tiềm năng và tham vọng chuyển đổi năng lượng theo hướng bền vững hơn…Đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước, đặc biệt là những diễn biến gần đây giữa hai chính phủ. Hiệp định hợp tác phát triển xanh hai nước chuẩn bị ký kết không chỉ phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới, mà phù hợp cả với những nước đang phát triển như Việt Nam. Đồng chí Phan Văn Mãi đề xuất hai lĩnh vực mà TPHCM có dư địa hợp tác với Đan Mạch. Đó là chuyển đổi năng lượng và cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng giá trị gia tăng cao, phát triển xanh và bền vững. Nhận định tổng kim ngạch về thương mại, tổng đầu tư của các nhà đầu tư Đan Mạch ở TPHCM còn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai bên, đồng chí Phan Văn Mãi mong muốn trong năm nay sẽ xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư và thương mại. Bên cạnh đó còn có một lĩnh vực không kém phần quan trọng, đó là đào tạo và chuyển giao công nghệ để chuẩn bị nhân lực cho các ngành có nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược phát triển xanh.

Hai bên nhất trí nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng phát triển, tận dụng tối đa những lợi thế của hai bên.

Tin cùng chuyên mục