TPHCM điều chỉnh cơ cấu, phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI

Hội nghị lần thứ 51 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X diễn ra ngày 11-10 xem xét điều chỉnh cơ cấu, phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và điều chỉnh danh sách giới thiệu ứng cử tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 11-10, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì Hội nghị lần thứ 51 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM…

Điều chỉnh vì có thay đổi

Hội nghị tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; về Nghị quyết tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).
Đặc biệt, hội nghị nghe trình bày tờ trình của tiểu ban nhân sự về điều chỉnh cơ cấu, phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ TPHCM, điều chỉnh danh sách giới thiệu tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng đó là tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về báo cáo thẩm tra các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
TPHCM điều chỉnh cơ cấu, phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị lần thứ 51 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đây là phiên họp cuối của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X, trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sẽ xem xét, thảo luận một số điều chỉnh nhân sự giới thiệu ứng cử tham gia đại hội nhiệm kỳ tới cũng như danh sách giới thiệu ứng cử tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thông tin một số thay đổi về nhân sự, như việc đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, cũng là Thành ủy viên, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, được điều động nhận công tác tại Bộ Khoa học - Công nghệ. Cùng đó, một số đồng chí hiện là Thành ủy viên nhưng do có sai phạm, bị kỷ luật nên không đủ điều kiện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa tới.
Về phát triển kinh tế - xã hội, theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, dịch Covid-19 trong 9 tháng đầu năm gây ra những ảnh hưởng lớn đến những nước phát triển, nhất là những nước có ngành dịch vụ chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu kinh tế. Năm nay dự kiến Singapore tăng trưởng âm 5,7%; Thái Lan tăng trưởng âm 6,9%; Malaysia âm 4,3%; Philippines âm 4,8%; Indonesia âm 2,7%.
Đối với TPHCM, trong bối cảnh bình thường, dịch vụ đóng góp 2/3 kinh tế, nhưng khi dịch Covid-19 xảy ra cũng tác động mạnh, làm ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế của TPHCM. Đến nay, TPHCM đã ngăn chặn tốt dịch Covid-19. TPHCM đã triển khai xong gói hỗ trợ lần thứ nhất mà TPHCM thông qua với hơn 600 tỷ đồng. Hiện TPHCM đang chuẩn bị gói hỗ trợ lần thứ hai, sẽ trình HĐND TP sắp tới.
Hội nghị bàn một nội dung quan trọng nữa, là về dự thảo Nghị quyết về tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. Nghị quyết này có đánh giá khái quát về kết quả thực hiện, những tồn tại cũng như định hướng trong thời gian tới. Việc thông qua nghị quyết này thì cơ bản sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI có giải pháp rõ ràng trong việc triển khai thực hiện quy hoạch, hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, phải đảm bảo giữ vững an ninh, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, góp phần chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thực hiện gói hỗ trợ thứ 2 cho doanh nghiệp
Tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, thông tin, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn TPHCM (GRDP) ước đạt hơn 986.100 tỷ đồng (tăng 0,77% so với cùng kỳ, cùng kỳ tăng 7,81%). Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 245.400 tỷ đồng (đạt hơn 60% dự toán, giảm 14,6% so với cùng kỳ).
Trong thời gian này, TPHCM có gần 29.600 doanh nghiệp thành lập mới (tổng số vốn gần 672.000 tỷ đồng), song có hơn 15.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tạm ngưng hoạt động.
Đồng chí Lê Thanh Liêm khẳng định, trong lúc dịch Covid-19 diễn biến khó lường, kinh tế - xã hội TPHCM vẫn có nhiều điểm sáng tích cực. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm tăng gần 5% so với cùng kỳ. Khối lượng đầu tư công đạt 60% kế hoạch vốn đã giao và tăng 1,7 lần so với cùng kỳ. Các loại hình kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt… phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế số, chuyển đổi số của TPHCM.
Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, đồng chí Lê Thanh Liêm cho hay, TPHCM tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”, tức vừa ngăn chặn, xử lý tốt tình hình dịch bệnh, vừa hạn chế những tác động khó khăn và phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, TPHCM sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, chủ động giải quyết ngay các nội dung hỗ trợ thuộc thẩm quyền.
“UBND TPHCM sẽ sớm trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua gói hỗ trợ thứ 2 về hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. TPHCM không để doanh nghiệp từ tạm ngưng hoạt động trở thành giải thể do thiếu vốn”, đồng chí Lê Thanh Liêm chia sẻ.
Cùng với đó, UBND TPHCM tiết kiệm chi, hạn chế những khoản chi phát sinh ngoài dự toán và thực hiện nhiều giải pháp, phấn đấu thu ngân sách cho cả năm đạt từ 85% trở lên. TP cũng thực hiện, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và các năm tiếp theo, phấn đấu cả năm 2020 tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%.
Liên quan đến thực hiện “nhiệm vụ kép”, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu cần tiếp tục phòng ngừa Covid-19 lây lan, đặc biệt nguồn lây lan từ nước ngoài. Vì vậy, TPHCM cần chú ý kiểm soát, kể cả các chuyên gia từ nước ngoài nhập cảnh TPHCM thì phải thực hiện kiểm tra, cách lý đảm bảo thời gian theo quy định.
Nhắc lại tỷ lệ giải ngân đầu tư công đến cuối tháng 9-2020 chỉ đạt khoảng 60%, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu bí thư, chủ tịch các quận huyện cùng các đơn vị liên quan tăng tốc nâng cao tỷ lệ giải ngân; tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ lần thứ 2 của TPHCM. Ngoài ra, ngay từ bây giờ cần lưu ý, chuẩn bị kế hoạch chăm lo tết, đặc biệt làchính sách chăm lo người nghèo, hộ khó khăn.

Tin cùng chuyên mục