TPHCM họp mặt 1.000 lao động tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu kỳ vọng đội ngũ công nhân lao động luôn phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua đạt thành tích cao trong lao động sản xuất, vì cuộc sống tốt đẹp của mỗi người, mỗi nhà, vì sự phát triển của doanh nghiệp, của thành phố và đất nước.

Tối 18-1, Thành đoàn TPHCM phối hợp với Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TPHCM, Thành ủy Thủ Đức và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM tổ chức chương trình họp mặt đoàn viên, công đoàn viên, người lao động tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn đón Xuân Quý Mão 2023.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức và hơn 1.000 đoàn viên, công nhân, người lao động tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực lao động, đạt thành tích tốt trong năm qua.

Có mặt tại chương trình từ sớm, chị Phan Thị Anh Thư, công nhân Công ty may Việt Vương chia sẻ, chị quê ở Hà Nội, làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Việt Vương hơn 10 năm nay. Vài ba năm gia đình chị mới thu xếp về quê ăn tết một lần, còn lại đều ăn tết ở TPHCM.

Mấy năm dịch, gia đình chị không về được, tính năm nay sẽ về đoàn viên với người thân, nhưng phần vì chi phí đi lại cao, phần vì lương, thưởng năm nay đều bị cắt giảm nên gia đình chị chọn ở lại. Đến khi tham gia chương trình gặp mặt, chị mới cảm thấy không khí tết.

“Chúng tôi vừa được xem ca nhạc, vừa được lãnh đạo thành phố chúc tết, cùng quây quần bên bàn tiệc, cảm xúc rất khó tả. Tôi mong sẽ có thêm nhiều chương trình ấm áp như vậy dành cho công nhân chúng tôi”, chị Anh Thư chia sẻ.

Là 1 trong 10 công nhân của Công ty Cổ phần Giày da Thiên Lộc tham dự chương trình, anh Lê Viết Mạnh (23 tuổi, quê Quảng Nam) cho biết, đây là món quà cuối năm ý nghĩa với anh và các bạn cùng công ty.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ về những kết quả của TPHCM trong phát triển kinh tế - xã hội năm vừa qua.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau 2 năm chịu tác động nặng nề bởi dịch Covid-19, TPHCM cùng với cả nước bước vào năm 2022 với ý chí quyết tâm lấy lại những gì đã mất. Nhờ sự chung sức đồng lòng vượt khó của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự nỗ lực vượt bậc trong lao động sản xuất của đội ngũ đoàn viên, công đoàn viên, người lao động, thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

“Đi liền với phục hồi, phát triển kinh tế, thành phố tập trung chăm lo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, ổn định thị trường lao động, tạo mọi điều kiện để công nhân từ các tỉnh quay trở lại làm việc ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh và cho biết chủ trương của thành phố là đoàn kết, nhân ái, chia sẻ, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh đến những cơ hội và thách thức của năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tin tưởng với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, TPHCM sẽ nỗ lực vượt qua được khó khăn và đạt kết quả lớn hơn nữa.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cũng chia sẻ, Ban Bí thư vừa tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, các nhóm giải pháp để thành phố phát triển vượt bậc trong thời gian tới, đặc biệt là hệ thống hạ tầng cùng với phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, trong đó có công nhân lao động.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí kỳ vọng đội ngũ công nhân lao động luôn phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua đạt thành tích cao trong lao động sản xuất, vì cuộc sống tốt đẹp của mỗi người, mỗi nhà, vì sự phát triển của doanh nghiệp, của thành phố và đất nước.

“Tôi cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp năm nay sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt kết quả sản xuất kinh doanh cao hơn nữa, tạo ra nhiều việc làm và quan tâm đến phúc lợi, đời sống của người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố”, đồng chí bày tỏ.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu gửi đến mọi người lời chúc bình an, mạnh khỏe, tạm gác lại những bộn bề, lo toan cuộc sống để hưởng một mùa tết cổ truyền đầm ấm, nhiều ý nghĩa.

Tại chương trình, lãnh đạo TPHCM cùng đoàn viên, công đoàn viên và người lao động đã thực hiện nghi thức khai xuân, với mong ước một năm mới bình an hạnh phúc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Bến Nọc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Bến Nọc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, lãnh đạo TPHCM trao lì xì và quà cho đại diện đoàn viên, công nhân, người lao động tiêu biểu dự buổi họp mặt (mỗi phần quà gồm trị giá 1,3 triệu đồng); gửi tặng 4 phần quà đến LĐLĐ TP Thủ Đức, LĐLĐ quận 12, LĐLĐ quận Bình Tân và Công đoàn viên chức TPHCM đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố trong thời gian qua.

Trước đó, đoàn lãnh đạo TPHCM đã dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Bến Nọc (TP Thủ Đức).

Tin cùng chuyên mục