TPHCM kiến nghị có cơ chế, chính sách khuyến khích khai thác năng lượng mặt trời mái nhà

Đồng chí Phan Văn Mãi kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành sớm nghiên cứu, có cơ chế, chính sách khuyến khích khai thác năng lượng mặt trời mái nhà nhằm phát huy tiềm năng về điện mặt trời trên địa bàn.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với UBND TPHCM, ngày 25-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với UBND TPHCM, ngày 25-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chiều 25-7, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã chủ trì cuộc làm việc giữa đoàn giám sát với UBND TPHCM về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”.

Buổi làm việc có sự tham dự của đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành TP.

Báo cáo của UBND TPHCM tại buổi làm việc cho biết, về Quy hoạch phát triển năng lượng TPHCM, UBND TP đã giao Sở Công thương tổ chức xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực TPHCM giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. UBND TP đã đôn đốc việc gia tăng hoạt động cung ứng xăng, dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Do đặc thù về vị trí địa lý, đồng thời hạn chế về quỹ đất nên tiềm năng về năng lượng tái tạo của TP chủ yếu là nguồn năng lượng điện mặt trời (ĐMT) trên mái nhà. Tính đến nay, toàn TP có 14.210 dự án/hệ thống ĐMT mái nhà, với tổng công suất lắp đặt là 358,38 MWp, chiếm tỷ lệ 3,71% so với tổng công suất lắp đặt ĐMT mái nhà của cả nước. Hiện nay đang có 2 nhà đầu tư đề xuất UBND TP cho phép khảo sát để đầu tư các nhà máy điện gió ngoài khơi huyện Cần Giờ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho hay, TP rất quan tâm đến an ninh năng lượng. Với xăng dầu, việc dự trữ là vấn đề cấp thiết đặt ra cho TP. Việc phát triển nguồn phát điện tại chỗ để cung cấp lượng phụ tải rất lớn tại TPHCM là rất hiệu quả và phù hợp với sự phát triển chung của thế giới. Do đó, đồng chí Phan Văn Mãi kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành sớm nghiên cứu, có cơ chế, chính sách khuyến khích khai thác năng lượng mặt trời mái nhà nhằm phát huy tiềm năng về ĐMT trên địa bàn; bổ sung các dự án năng lượng tái tạo của TP vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu lãnh đạo TPHCM ban hành kịp thời các văn bản trong lĩnh vực năng lượng thuộc thẩm quyền; tổ chức triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng...

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, TPHCM cần thực hiện tốt quy định tại khoản 11 Điều 5 Nghị quyết 98 của Quốc hội về thúc đẩy phát triển ĐMT mái nhà, hiện đang là thế mạnh và quyền chủ động của TP. Ngoài ra, TP cần có giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai các công trình điện lực, công trình năng lượng, nhất là thủ tục về đất đai, điều chỉnh quy hoạch đất đai, bố trí quỹ đất, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất cho các dự án năng lượng...

Với các kiến nghị về cơ chế khuyến khích ĐMT, bổ sung các dự án năng lượng tái tạo của TPHCM vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII…, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu và thể hiện phù hợp trong Báo cáo kết quả giám sát và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và đoàn giám sát đã làm việc với Công ty Xăng dầu Khu vực II về thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng.

Tin cùng chuyên mục